Khẩn trương điều tra vụ lao xe vào doanh nghiệp khiến 4 người thương vong

NDO -

Chiều 24/6, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an huyện Tiên Lãng đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thanh, sinh năm 1977, trú tại xã Bạch Đằng (huyện Tiên Lãng) để điều tra, xử lý.

Hiện trường vụ việc (ảnh do cơ quan công an cung cấp).
Hiện trường vụ việc (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Thanh chính là đối tượng đã lái xe lao vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thuận có trụ sở tại xã Đoàn Lập, cùng huyện Tiên Lãng làm 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn với vợ đang làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thuận, tối 23/6, Thanh đã lái xe ô tô 15A 296.77 lao thẳng vào cổng của doanh nghiệp này khiến 4 người trong sân thương vong.

Chưa dừng ở đó, Thanh tiếp tục lao xe vào khu vực chứa sản phẩm của doanh nghiệp khiến cả đống sản phẩm bốc cháy cùng với ô-tô.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Nhưng 1 người đã tử vong là chị P. T. L, sinh năm 1979, ở xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng). 3 người khác hiện đang điều trị.

Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc.