Khám xét khẩn cấp nhiều cơ sở khám chữa bệnh tại Đồng Nai

NDO - Chiều 30/5, một lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai khám xét khẩn cấp 8 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn để điều tra, làm rõ hành vi làm khống các loại giấy tờ trong khám, chữa bệnh để trục lợi tiền bảo hiểm xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng bao vây bên ngoài một phòng khám, chữa bệnh để phục vụ việc khám xét.
Lực lượng chức năng bao vây bên ngoài một phòng khám, chữa bệnh để phục vụ việc khám xét.

Theo đó, sau quá trình trinh sát thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an thành phố Biên Hòa đã quyết định xác lập chuyên án để triệt phá đường dây làm khống giấy tờ khám sức khỏe, bệnh án tại một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa phối hợp Công an một số phường và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành khám xét 8 phòng khám trên địa bàn các phường Tân Hiệp, Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài, Bửu Long.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ một lượng lớn giấy tờ, máy móc liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, một lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa cho biết, việc khám xét các cơ sở khám, chữa bệnh trên để điều tra về hành vi làm giả các loại giấy tờ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ 3 đối tượng đóng vai trò “cò” mua bán các loại giấy tờ khám, chữa bệnh khống.

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này là xác nhận khống cho công nhân bị bệnh để hưởng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, công nhân muốn có bệnh, đã đi đến phòng khám “mua” giấy xác nhận bệnh làm cơ sở gửi cho công ty để được bảo hiểm xã hội chi trả 75% lương.

Khi có giấy xác nhận bệnh, công nhân nộp cho doanh nghiệp. Từ đây, doanh nghiệp lập danh sách công nhân bị bệnh gửi cho bảo hiểm xã hội để được chi trả lương. Với chiêu thức giả bệnh đã xảy ra việc trục lợi bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, chủ một số phòng khám không chỉ bán giấy khám, chữa bệnh khống mà từ việc khám bệnh khống họ "phù phép" hồ sơ của bệnh nhân giả để trục lợi cả bảo hiểm y tế.

Bước đầu, lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa cho biết, ước có khoảng vài chục nghìn người đã mua các loại giấy tờ trên với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.