Khám phá trò chơi dân gian các nước nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

NDO -

NDĐT- Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức một số trò chơi dân gian Việt Nam và các nước trong hai ngày thứ bảy (26-5) và chủ nhật (27-5).

Trò chơi kéo co ba góc (Thái Lan).
Trò chơi kéo co ba góc (Thái Lan).

Đây là cơ hội để trẻ em cũng như người lớn được tham gia khám phá một số trò chơi dân gian các nước như: Lò cò (Ấn Độ, Malaysia, Sri Lanka, Việt Nam), Ô ăn quan (Indonesia, Thái Lan, Việt Nam), Cướp cờ (Campuchia, Thái Lan, Việt Nam), Đi gáo dừa (Brunei, Lào, Việt Nam)…

Chương trình có sự hướng dẫn trực tiếp của các bạn sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của chủ thể văn hóa, khuyến khích tìm hiểu và giới thiệu văn hóa các nước.

Thông qua trò chơi, các bạn nhỏ được khám phá những nét tương đồng và khác biệt giữa trò chơi của Việt Nam với các nước. Đây chính là cơ hội giúp các em tăng cường hiểu biết về văn hóa truyền thống của đất nước cũng như khu vực để từ đó biết trân trọng các di sản văn hóa của dân tộc cũng như của bạn bè trên thế giới.

Dưới đây là hình ảnh một số trò chơi dân gian của Việt Nam và các nước:

Khám phá trò chơi dân gian các nước nhân ngày Quốc tế thiếu nhi ảnh 1

Chơi ô ăn quan (Việt Nam).

Khám phá trò chơi dân gian các nước nhân ngày Quốc tế thiếu nhi ảnh 2

Chơi ô ăn quan (Indonesia).

Khám phá trò chơi dân gian các nước nhân ngày Quốc tế thiếu nhi ảnh 3

Lò cò (Ấn Độ, Malaysia, Sri Lanka, Việt Nam).

Khám phá trò chơi dân gian các nước nhân ngày Quốc tế thiếu nhi ảnh 4

Đi goòng (Thái Lan, Việt Nam).