Khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, thương bệnh binh

NDO - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phối hợp cùng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách tại nhiều quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách.

Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn quan tâm tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng coi đây vừa là tình cảm mà cũng là trách nhiệm của bệnh viện.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp cùng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách tại nhiều quận, huyện thuộc TP Hà Nội, như: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thường Tín, Mỹ Đức, Quốc Oai, Sóc Sơn, Ba Vì...

Cụ Dương Văn Khàn (81 tuổi) ở phường Vĩnh Tuy, bày tỏ niềm vui khi được khám bệnh: “Tôi thấy các thầy thuốc quân y rất chu đáo, tận tình khi về tận phường tổ chức khám bệnh cho các đối tượng chính sách và nhân dân. Các thầy thuốc còn tư vấn, hướng dẫn chúng tôi cách chăm sóc sức khỏe, duy trì chế độ ăn uống khoa học, hợp lý để phòng bệnh tật, bảo đảm sức khỏe. Những thông tin ấy rất có ích với chúng tôi”.

Với một số đối tượng chính sách gặp khó khăn trong việc đi lại, bệnh viện cử bác sĩ đến tận nhà để thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Sự chu đáo, tận tình của các thầy thuốc được chính quyền và nhân dân địa phương biểu dương và ghi nhận.

Được biết, hằng năm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức khám bệnh cho hàng nghìn đối tượng chính sách, tặng hàng nghìn suất quà, hỗ trợ kinh phí giúp các cơ sở y tế địa phương có thêm kinh phí đầu tư trang thiết bị, mua thuốc để khám, chữa bệnh cho người dân.

Bệnh viện còn tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các thương bệnh binh tại các trung tâm nuôi dưỡng thương binh và người có công.

Khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, thương bệnh binh ảnh 1

Phó Giám đốc bệnh viện Phạm Nguyên Sơn và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. (Ảnh: ĐỨC THUẤN)

Theo chia sẻ của Thiếu tướng, PGS, TS, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Nguyên Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các hoạt động này được bệnh viện duy trì từ nhiều năm nay, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Năm nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, trong đó đặc biệt là tổ chức đoàn công tác thực hiện hành trình về nguồn: Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp;

Đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, thăm Thành cổ Quảng Trị, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội; Dâng hương tưởng niệm 10 cô gái Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc...

Tại những địa điểm đặc biệt này, đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hành trình về nguồn đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt đối với đoàn công tác của bệnh viện, làm sâu sắc tinh thần chiến đấu quả cảm, quật cường, kiên trung, bất khuất của đồng bào và chiến sĩ cả nước đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước.

Bên cạnh hành trình về nguồn, bệnh viện đã triển khai xây tặng 4 nhà đồng đội cho gần 200 thương bệnh binh tại 4 trung tâm nuôi dưỡng thương binh và người có công tại Hà Nam, Ninh Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên.

Các đơn vị chuyên môn của bệnh viện tổ chức nhiều hoạt động tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, kiến thức phòng bệnh cho các thương bệnh binh đang điều trị tại bệnh viện.