Khai trương Chợ đêm và ẩm thực Bắc Hà

NDO -

Tối 9/4, UBND huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) chính thức khai trương Chợ đêm du lịch, nhằm tạo không gian, cơ hội khám phá và trải nghiệm mới cho du khách khi đến cao nguyên trắng Bắc Hà.

Các đại biểu khai trương Chợ đêm du lịch Bắc Hà.
Các đại biểu khai trương Chợ đêm du lịch Bắc Hà.

Không gian chợ đêm mới được tổ chức trong sân chợ trung tâm, cạnh khu vực trưng bày chảo thắng cố kỷ lục Guinness Việt Nam. Chợ đêm Bắc Hà bao gồm khu vực kinh doanh ẩm thực truyền thống của người Tày, Nùng, H’Mông, Dao, Phù Lá; các gian hàng bán sản phẩm truyền thống của các dân tộc địa phương như thổ cẩm, váy, áo, quà lưu niệm…

Khai trương Chợ đêm và ẩm thực Bắc Hà -0
 Món thắng cố ngựa Bắc Hà được nhiều du khách ưa chuộng.

Bên cạnh đó là khu vực trình diễn văn hóa văn nghệ truyền thống của các dân tộc ở địa phương như múa xòe, múa khèn, múa sinh tiền... thu hút rất đông du khách tham dự và trải nghiệm.

Khai trương Chợ đêm và ẩm thực Bắc Hà -0
 Chiếc chảo lớn đường kính gần 3m, sâu hơn 1m, một mẻ nấu có thể chứa được 2m3 nước, đủ nấu 3 con ngựa, phục vụ cho khoảng 1.000 khách, được ghi vào Guinness Việt Nam năm 2008.
Khai trương Chợ đêm và ẩm thực Bắc Hà -0
Du khách nước ngoài khám phá chợ đêm Bắc Hà. 

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, tại khu dinh thự cổ hơn 100 tuổi Hoàng A Tưởng, đã diễn ra Lễ hội hoa hồng rực rỡ sắc màu của các loài hoa hồng bản địa cánh to dày, màu sắc phong phú, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Khai trương Chợ đêm và ẩm thực Bắc Hà -0
 Lễ hội hoa hồng tại khu vực dinh cổ Hoàng A Tưởng.
Khai trương Chợ đêm và ẩm thực Bắc Hà -0
Con đường hoa hồng tình yêu. 
Khai trương Chợ đêm và ẩm thực Bắc Hà -0
 Lễ hội hoa hồng thu hút rất đông du khách.