Khai mở những hướng đi mới cho hợp tác, gắn với các xu hướng của thời đại trong quan hệ Việt Nam-Ireland

Ký và ghi sổ lưu niệm tại Phủ Tổng thống Ireland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Ireland - “hòn đảo ngọc” tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Ireland Michael D. Higgins. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Ireland Michael D. Higgins. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Gần 30 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Ireland đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả.

Tương đồng Á, Âu

Kết thúc chuyến thăm đất nước Mông Cổ, tiếp tục chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ireland. Điều cảm nhận đầu tiên khi đến với “hòn đảo ngọc” cực Tây-Bắc châu Âu chính là sự nồng ấm, đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo và nhân dân Ireland dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn cấp cao của Việt Nam.

Dù cách xa về địa lý giữa hai vùng Á, Âu nhưng Việt Nam và Ireland lại có những tương đồng về lịch sử và truyền thống yêu nước, ý chí vươn lên, nền văn hóa đa dạng, độc đáo.

Tổng thống Ireland Michael Higgins trong hội đàm không chỉ khẳng định coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà còn nhấn mạnh, hai nước có nhiều điểm tương đồng và không có lĩnh vực, chủ đề nào mà hai bên không thể trao đổi, hợp tác. Đây không phải là lần đầu Tổng thống Ireland chia sẻ về sự tương đồng giữa hai quốc gia, dân tộc Á, Âu xa xôi.

Sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Ireland đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ngày càng được củng cố và tăng cường trên mọi lĩnh vực.

Năm 2016, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Michael Higgins từng nhấn mạnh, Việt Nam và Ireland có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa. Hai dân tộc, hai đất nước đều trải qua nhiều hy sinh mất mát to lớn trên hành trình đấu tranh kiên cường, bất khuất vì tự do, độc lập.

Đến với đất nước Ireland, dễ dàng cảm nhận sự tương đồng bởi truyền thống hiếu học, sự hòa hiếu và mến khách, giá trị gia đình và tình đoàn kết luôn được thể hiện ở mỗi con người. Chỉ hơn 10 năm, xây dựng, phát triển, từ một trong những nước nghèo nhất châu Âu, Ireland đã vươn lên thành một nền kinh tế tri thức hàng đầu thế giới, một hình mẫu về sự phát triển cho nước vừa và nhỏ.

Trong khi đó, Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu, bị tàn phá sau chiến tranh và bị bao vây cấm vận, đã trở thành một nền kinh tế mở, năng động, một điểm sáng về tăng trưởng; là một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thu hút đầu tư nước ngoài và về quy mô thương mại; đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia.

Sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Ireland đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ngày càng được củng cố và tăng cường trên mọi lĩnh vực. Những hợp tác về kinh tế-thương mại-đầu tư trở thành trụ cột hợp tác quan trọng và đang phát triển tích cực khi kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,5 tỷ USD năm 2024; kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng 2,5 lần chỉ trong sáu năm trở lại đây bất chấp những biến động từ nền kinh tế toàn cầu trong thời gian qua.

Hiện Ireland có 41 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 60 triệu USD, đứng thứ 55/144 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Ireland cũng là đối tác thương mại lớn thứ sáu và là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam trong Liên minh châu Âu.

Hai nước tiếp tục tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), thúc đẩy kết nối thương mại-đầu tư, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 5 tỷ USD vào năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hiện Ireland có 41 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 60 triệu USD, đứng thứ 55/144 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Ireland cũng là đối tác thương mại lớn thứ sáu và là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam trong Liên minh châu Âu.

Kiến tạo không gian phát triển mới

Dấu ấn trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ireland của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ ở những cuộc tiếp xúc song phương, lãnh đạo nhân dân Ireland mà còn cả các cuộc gặp với các học giả, nhà khoa học, giới trí thức, sinh viên Ireland, sinh viên quốc tế học tập tại Ireland.

Tại Trường đại học Trinity Dublin - một trong những cơ sở đào tạo lâu đời và danh tiếng nhất thế giới, bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với những định huớng tầm nhìn về kỷ nguyên mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Ireland vì hòa bình, hợp tác và phát triển thu hút sự chú ý lắng nghe và tán thưởng của các học giả, giảng viên, nhà khoa học, sinh viên các nước học tập tại Ireland.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại. Trong đó, châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương là hai khu vực chịu nhiều tác động sâu sắc nhất. Những chuyển biến có tính thời đại đem đến thời cơ, thuận lợi mới cho tất cả các quốc gia, nhưng cùng với đó là nhiều thách thức.

Đối với Việt Nam, đây là thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, giai đoạn nước rút để kiến tạo kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Với Ireland, đây là giai đoạn then chốt để hoàn thành Khuôn khổ Kế hoạch Quốc gia 2040, chuyển đổi thành công mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững và cân bằng hơn, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn của mọi người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh để tận dụng tối đa thời cơ chiến lược, chuyển hóa các thách thức thành cơ hội cần chủ động kiến tạo không gian phát triển mới vì lợi ích và thịnh vượng của nhân dân hai nước; tạo đột phá trong việc nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường và khả năng thích ứng trước các thách thức toàn cầu mới; nâng tầm và chủ động mở rộng đóng góp của Việt Nam và Ireland cho các vấn đề hòa bình, hợp tác và phát triển quốc tế.

Phó Hiệu trưởng Trường đại học Trinity Dublin Orla Sheils cho biết đặc biệt ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. “Thật tuyệt khi được nghe Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về sức mạnh và việc gìn giữ hòa bình.

Tôi cũng ấn tượng khi Ngài đặc biệt chú ý đến cuộc cách mạng công nghệ và cách chúng ta có thể đóng góp. Ireland và Trường đại học Trinity Dublin chúng tôi rất tự hào về những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được và tôi thấy có những cơ hội tuyệt vời để chia sẻ kinh nghiệm và phát triển chung giữa Việt Nam và Ireland cũng như Trường đại học Trinity Dublin”, bà Orla Sheils chia sẻ.

Tổng thống Michael Higgins trong hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhất trí các nguyên tắc và phương hướng hợp tác lớn để đưa quan hệ song phương bước sang kỷ nguyên mới, toàn diện, sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn; khẳng định các giá trị chung mà hai nước chia sẻ.

Đó là, trân trọng hòa bình, tinh thần độc lập tự chủ, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và sức mạnh của tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế. Việt Nam luôn chào đón và hoan nghênh các doanh nghiệp Ireland mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Sự tương đồng giữa Việt Nam và Ireland không chỉ thể hiện trong lịch sử, văn hóa mà còn cả trong kinh tế và tầm nhìn cho tương lai. Hiện nay, với tầm nhìn dài hạn, Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

Theo đó ưu tiên các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng mới (hydrogen), công nghệ sinh học, y tế, trung tâm tài chính quốc tế, thương mại dịch vụ hiện đại, xây dựng kết cấu hạ tầng, hoạt động nghiên cứu và phát triển...

Trong cuộc gặp mặt doanh nghiệp hàng đầu Ireland của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Dublin, lãnh đạo 15 tập đoàn lớn nhất Ireland đều thể hiện sự quan tâm và có đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào bốn lĩnh vực hợp tác mũi nhọn, tiềm năng, bao gồm: Công nghệ cao, nông nghiệp, công nghiệp-năng lượng, y tế. Đó cũng chính là những ngành mà Việt Nam định hướng tập trung ưu tiên phát triển trong thời gian tới đây.

Có thể nói, sự tương đồng về lịch sử, văn hóa, sự gắn bó cùng phát triển giữa hai nước và những tầm nhìn kiến tạo không gian phát triển cho kỷ nguyên mới luôn gắn kết quan hệ hữu nghị, bền lâu của Việt Nam-Ireland. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:

Chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng vì tự do, độc lập dân tộc, khát vọng hòa bình cùng những giá trị văn hóa chung sẽ là “chất keo” gắn kết hai dân tộc của chúng ta hôm nay và mai sau, là nền tảng cho quan hệ của Việt Nam-Ireland phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Như câu thành ngữ của Ireland: “Trong tất cả những mối quan hệ, tình bạn là tốt nhất và sẽ luôn là như vậy”.