Khai mạc Tuần du lịch-di sản văn hóa hồ Ba Bể

NDO -

Tối 3/6, tại huyện Ba Bể, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức khai mạc Tuần du lịch-di sản văn hóa hồ Ba Bể, công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Múa Bát” của người Tày Bắc Kạn và “Lễ cấp sắc” của người Dao Tiền xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

Công bố trao Quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho các địa phương, nghệ nhân.
Công bố trao Quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho các địa phương, nghệ nhân.

Đây là lần đầu tiên Bắc Kạn tổ chức sự kiện Tuần lễ du lịch-di sản văn hóa Ba Bể với mục đích khôi phục tổng thể hoạt động du lịch. 

Tại lễ khai mạc, tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố, trao Quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với di sản phi vật thể “Múa Bát” của người Tày Bắc Kạn và “Lễ cấp sắc” của người Dao Tiền xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

Múa Bát là điệu múa cổ của người Tày Bắc Kạn được hình thành trong quá trình lao động sản xuất từ lâu đời. Cấp sắc là một trong những nghi lễ quan trọng nhất đối với đàn ông người Dao nói chung và người đàn ông Dao Tiền nói riêng chứa đựng nhiều quan niệm giáo dục, triết lý về nhân sinh quan nhằm hướng con người tới chân-thiện-mỹ. Việc được công nhận nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia sẽ góp phần quan trọng bảo tồn, phát huy 2 di sản này trong thời gian tới. 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện đánh dấu sự phát triển trở lại của du lịch Bắc Kạn sau nhiều thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông qua chương trình, tỉnh sẽ quảng bá những tiềm năng, thế mạnh du lịch, tạo điều kết nối phát triển, hợp tác xúc tiến đầu tư đưa Bắc Kạn trở thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Bắc Kạn ghi nhận, đánh giá cao cộng đồng dân cư đã đóng góp bảo tồn, thực hành, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể. 

Để phát triển du lịch, Bắc Kạn chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư, khai thác tiềm năng sẵn có. Bắc Kạn sẽ đẩy mạnh ứng dụng du lịch thông minh, bảo tồn văn hóa truyền thống, bảo đảm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, tăng cường xúc tiến đầu tư, chủ động liên kết quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông để rút ngắn thời gian lưu thông từ Hà Nội đến tỉnh. Từ năm 2022 trở đi, Bắc Kạn sẽ tổ chức thường niên sự kiện Tuần du lịch-văn hóa di sản Ba Bể. 

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do diễn viên Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Bắc Kạn biểu diễn. 

Theo kế hoạch, sau lễ khai mạc, Tuần du lịch-di sản văn hóa Ba Bể sẽ còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc. Ngày 4 và 5/6, cũng tại huyện Ba Bể sẽ diễn ra Liên hoan hát then-đàn tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái tỉnh Bắc Kạn lần thứ I năm 2022; trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn gắn với trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Ngoài ra, còn có các hoạt động thể thao, như: bắn cung, đẩy gậy… cùng Liên hoan ẩm thực dân tộc và trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông sản OCOP; Hội trại Đoàn thanh niên và các trò chơi dân gian; Triển lãm và thi vẽ tranh bảo vệ môi trường khu du lịch Ba Bể gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày Môi trường thế giới; Chương trình Famtrip du lịch và hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ba Bể.