<p>Hôm qua, 18-12, tại Hà Nội</p>

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V

NDO - * ÐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH * Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh, Trương Tấn Sang, Trần Ðức Lương, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn An, Huỳnh Ðảm dự * Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến; nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười và Ðại tướng Võ Nguyên Giáp gửi lẵng hoa chúc mừng
Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V

Sáng 18-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, diễn ra khai mạc Ðại hội Ðại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017). Ðại hội vinh dự và vui mừng được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm. Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười và Ðại tướng Võ Nguyên Giáp gửi lẵng hoa chúc mừng Ðại hội.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; đoàn đại biểu Hiệp hội CCB quốc gia Lào; đoàn đại biểu Hội CCB Cam-pu-chia; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư và TP Hà Nội; đại diện các quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, học viện, nhà trường trong toàn quân; các đồng chí nguyên lãnh đạo và các cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam; đại biểu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và khối các cơ quan T.Ư; các Ban liên lạc truyền thống Hội CCB đang công tác ở nước ngoài. Dự Ðại hội, có 510 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 2,6 triệu hội viên CCB trên khắp mọi miền đất nước.

Ðúng 8 giờ 30 phút, Ðại hội Ðại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V chính thức khai mạc. Trước đó, đoàn đại biểu về dự Ðại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, Hà Nội.

Sau phát biểu khai mạc Ðại hội của đồng chí Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; thay mặt BCH T.Ư Hội khóa IV, đồng chí Trung tướng Phùng Khắc Ðăng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trình bày Báo cáo Dự thảo văn kiện Ðại hội Ðại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017). Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, toàn Hội luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định theo con đường mà Ðảng, Bác Hồ đã chọn. Ðoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội IV Hội CCB Việt Nam đã đề ra. Nổi bật là: Tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) tích cực, hiệu quả; phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt kết quả cao; coi trọng giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội (CNXH), truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được mở rộng; công tác phối hợp giữa Hội với các cấp, các ngành có bước phát triển. Ðã phối hợp làm tham mưu tổng kết Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, ban hành Kết luận 66/KL-T.Ư của Ban Bí thư và tổng kết thực hiện Nghị định 150/NÐ-CP của Chính phủ đạt kết quả tốt. Ðã hoàn thành tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội, khẳng định Hội có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhanh chóng triển khai đưa Pháp lệnh CCB vào cuộc sống, bảo đảm chế độ chính sách, quyền lợi ưu đãi đối với CCB ngày càng tốt hơn. Vai trò, vị thế, uy tín của Hội được nâng cao. Hội tiếp tục xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của MTTQ Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân, nhất là ở cơ sở... Báo cáo cũng chỉ rõ những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm; đồng thời rút ra năm bài học kinh nghiệm trên cơ sở kết quả hoạt động công tác hội nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng chung của Hội là: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Ðảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, huy động cao nhất mọi nguồn lực để giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; phối hợp tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại; xây dựng Hội phát triển, trưởng thành lên một bước; đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động, lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB...

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả và  thành tích đạt được của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðồng chí Tổng Bí thư nêu rõ và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội và hội viên CCB trong cả nước cần thực hiện tốt trong những năm tới (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Tại Ðại hội, Hội CCB Việt Nam đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội CCB Việt Nam, vì đã có công lao to lớn và có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước trao Huân chương Ðộc lập hạng nhì tặng đồng chí Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội; trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội và trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Thiếu tướng Ðỗ Công Mùi, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam. 

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm hoan nghênh những đóng góp thiết thực của Hội trong thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc và tin tưởng các cấp Hội cùng toàn thể hội viên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ra sức học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ, phát huy bản chất cách mạng truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Ðại hội, góp phần xứng đáng vào xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, xây dựng Mặt trận Tổ quốc không ngừng vững mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.

Tại Ðại hội, Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: Hội CCB Việt Nam và Bộ Quốc phòng là hai tổ chức có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó mật thiết với nhau, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động, nhất là trong cuộc đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đấu tranh chống các luận điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa

Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Ðảng, bảo vệ chế độ, tích cực tham gia phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền, vận động, giáo dục chiến sĩ trong quân đội, cán bộ, hội viên Hội CCB và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quân ủy T.Ư luôn ghi nhận sự giúp đỡ có hiệu quả của Hội. Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội CCB các cấp. Cán bộ, chiến sĩ QÐND Việt Nam nguyện kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã xây dựng nên và mãi mãi sát cánh cùng Hội siết chặt đội ngũ, chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của mình, xứng đáng với sự tin yêu của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Ðại diện đoàn đại biểu Hiệp hội CCB quốc gia Lào và Hội CCB Cam-pu-chia đã bày tỏ niềm vui được đến với Ðại hội; tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của T.Ư Hội CCB Việt Nam đối với Hội CCB mỗi nước; đồng thời tin tưởng quan hệ giữa Hội CCB Việt Nam với Hiệp hội CCB quốc gia Lào, Hội CCB Cam-pu-chia sẽ ngày càng gắn bó thân thiết.

Tại Ðại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, Thiếu tướng Somphon Kẹomisay - Chủ tịch Hiệp hội CCB quốc gia Lào trao Huân chương Tự do hạng III tặng Hội CCB Việt Nam; trao Huân chương Hữu nghị tặng bảy đồng chí trong BCH Hội CCB Việt Nam đã có thành tích trong việc hợp tác hữu nghị giữa Hiệp hội CCB quốc gia Lào và Hội CCB Việt Nam.

Ðại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV; Báo cáo bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Hội; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ. Phát biểu kết thúc nhiệm kỳ Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam khóa IV, Chủ tịch Trần Hanh nêu rõ: Ban Chấp hành khóa IV đã đoàn kết, gắn bó, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác, động viên cựu chiến binh cả nước đoàn kết, chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội trong nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành khóa IV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách mà Ðại hội IV giao và tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ, để Ðại hội bầu Ban Chấp hành khóa V, với một thế hệ mới, ý chí mới, năng lực mới, tiềm năng mới, xây dựng Hội mãi xứng đáng với tám chữ vàng truyền thống "Trung thành - Ðoàn kết - Gương mẫu - Ðổi mới"; là chỗ dựa tin cậy của Ðảng, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân.

Theo chương trình, sáng 19-12, Ðại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa V nhiệm kỳ 2012-2017.