Khai mạc triển lãm tranh cổ động và ra mắt sách “Khát vọng hòa bình"

NDO -

NDĐT- Những tác phẩm tranh cổ động sáng tác từ năm 1958 đến năm 1986 được giới thiệu trong triển lãm đầu tiên của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sau thời gian cách ly xã hội vì dịch Covid-19, trong trưng bày “Sưu tập tranh cổ động”. Cũng tại lễ khai mạc, Bảo tàng Mỹ thuật cũng ra mắt tập sách tranh cổ động “Khát vọng hòa bình”.

Khai mạc triển lãm tranh cổ động và ra mắt sách “Khát vọng hòa bình"

Triển lãm và sách tranh được tổ chức nhân kỷ niệm 54 năm thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (24-6-1966 - 24-6-2020), đồng thời hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Khai mạc triển lãm tranh cổ động và ra mắt sách “Khát vọng hòa bình" ảnh 1

Tác phẩm "Cải tiến canh tác, đẩy mạnh sản xuất" của họa sĩ Minh Mỹ.

Các tác phẩm tranh cổ động tại triển lãm cho thấy một thời kỳ lịch sử của dân tộc, với những phong trào cổ vũ tiền tuyến chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh thi đua sản xuất ở hậu phương, những phong trào sản xuất, xây dựng đất nước sau khi hòa bình đã lập lại…

Triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm tiêu biểu như “Cải tiến canh tác, đẩy mạnh sản xuất” của nữ họa sĩ Minh Mỹ vẽ năm 1958, “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân” của họa sĩ Lê Lam, “Việt Nam, Hồ Chí Minh” của họa sĩ Nguyễn Nùng, “Bảo vệ Thủ đô, bảo vệ dòng điện” của họa sĩ Mạnh Cương…

Khai mạc triển lãm tranh cổ động và ra mắt sách “Khát vọng hòa bình" ảnh 2

Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, chia sẻ tại lễ khai mạc: “Những tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm lần này không chỉ mang ý nghĩa ghi lại những mốc son lịch sử của Cách mạng dân tộc, những hoạt động tuyên truyền trên mọi mặt của đời sống mà còn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, tính nghệ thuật của loại hình đồ họa đặc biệt này, giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về mỹ thuật Việt Nam.

Ấn phẩm “Khát vọng hòa bình” do Bảo tàng cho ra mắt lần này bao gồm 81 tác phẩm của nhiều tác giả sáng tác trong giai đoạn từ năm 1958-1986, với nội dung bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình, thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm mở cửa đón khách tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tầng 2, nhà D, bắt đầu từ sáng 23-6.