Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022

NDO -

Tối 1/4, tại sân vận động Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2022 với chủ đề “Du lịch Tuyên Quang-An toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn”. 

Màn hát múa tại chương trình khai mạc.
Màn hát múa tại chương trình khai mạc.

Dự lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo các tỉnh lân cận và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022, tỉnh Tuyên Quang tổ chức chuỗi các hoạt động với nhiều sự kiện độc đáo, là cơ hội để kết nối các sản phẩm văn hóa-du lịch của tỉnh với cả nước và quốc tế, tạo bước phát triển mới cho du lịch Tuyên Quang.

Năm du lịch Tuyên Quang 2022, có những trải nghiệm, khám phá thú vị với những sản phẩm du lịch độc đáo như: Hoạt động bay khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất-năm 2022, Giải đua thuyền Kayak mở rộng, Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn và các tour du lịch trải nghiệm tham quan rừng nguyên sinh, hang động, thác nước; ngắm hoa lê, hoa mộc miên; tham quan check-in, cắm trại, săn mây và trải nghiệm Làng văn hóa du lịch cộng đồng....

Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022 -0
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại lễ khai mạc. 

Tuyên Quang là vùng đất "Sơn thủy hữu tình" với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ như: Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang-Lâm Bình nằm giữa những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn, dọc đôi bờ sông Gâm và sông Năng. Tuyên Quang có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, hệ thống hang động, thác nước độc đáo, kỳ thú, những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau và những đảo đá vôi được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”…

Tuyên Quang còn là nơi khởi phát, hội tụ và giao thoa sắc thái văn hóa của các dân tộc vùng núi phía bắc với 22 dân tộc anh em cùng chung sống, nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát huy. Miền đất, con người Tuyên Quang đã gắn liền với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống quý báu, nơi được thiên nhiên ban tặng với những cảnh quan tươi đẹp, kỳ vĩ, và hấp dẫn. Tất cả các yếu tố đó đã tạo nên nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng để Tuyên Quang phát triển, thu hút khách du lịch.

Tại buổi lễ, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao xác lập kỷ lục Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lớn nhất tại Việt Nam cho UBND tỉnh Tuyên Quang và Công ty Cổ phần hàng không Vietjet.

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đón 2,2 triệu lượt khách trong năm 2022; phấn đấu đến năm 2025 du lịch Tuyên Quang trở thành ngành kinh tế quan trọng.