Dự lễ khai mạc có Chủ tịch Hội đồng tư vấn SACICT Tanin Kraivixien, đại diện sứ quán các nước thành viên ASEAN, các cơ quan báo chí, đông đảo doanh nghiệp từ mười nước ASEAN…
Giám đốc dự án AACF lần thứ nhất đồng thời là giám đốc SACICT Khemadhat Sukondhasingha cho biết, Liên hoan thủ công mỹ nghệ ASEAN lần thứ nhất nhằm tôn vinh giá trị văn hoá đặc sắc của các nước ASEAN, tạo ra cơ hội tiếp cận thị trường cho các sản phẩm chất lượng cao.
Ông khẳng định, Liên hoan là dịp để các nước thành viên ASEAN tăng cường quan hệ hợp tác, đồng thời là nơi các nước trưng bày và giới thiệu các di sản về ngành nghề thủ công mỹ nghệ, chia sẻ và trao đổi ý tưởng, thông tin, thúc đẩy hiểu biết, nhận thức về nghề thủ công, thiết kế trang trí cũng như các giá trị văn hoá của mỗi nước trong khu vực.
Được chú trọng tại liên hoan lần này sẽ là khu vực giới thiệu các kiệt tác thủ công mỹ nghệ của các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân từ các nước ASEAN với các sản phẩm như đồ trang trí, đồ thủ công, trang sức và phụ kiện, vải sợi dệt tay, đồ gia dụng, các tác phẩm nghệ thuật, quà tặng cũng như các món ăn truyền thống đặc sắc.
Liên hoan diễn ra trong thời gian từ 29-11 đến 3-12 bao gồm năm hoạt động chính: Lễ khai mạc và các chương trình biểu diễn văn hoá nghệ thuật, mô hình làng nghề thủ công mỹ nghệ tại sảnh lớn; chợ thủ công mỹ nghệ ASEAN gồm các gian hàng trưng bày hàng mẫu đặc sắc, gian hàng đặc biệt của mỗi quốc gia; trình diễn các tiết mục văn hoá, nghệ thuật ASEAN ngoài trời; chợ ẩm thực của các nước ASEAN; triển lãm nghiên cứu thủ công mỹ nghệ ASEAN.
Liên hoan có sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của nước chủ nhà Thái-lan và các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Việt Nam.
Đoàn Việt Nam dự Liên hoan thủ công mỹ nghệ ASEAN 2006 gồm các chuyên viên thuộc Bộ Văn hoá – Thông tin, Công ty Quảng cáo và hội chợ thương mại Việt Nam (Vinexad), đại diện các doanh nghiệp, nghệ sĩ, nghệ nhân các làng nghề thủ công...
Tại Liên hoan, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam như đồ sơn mài, đồ gỗ, gốm sứ, tranh Đông Hồ, mặt hàng thêu ren, đá thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, thổ cẩm, đồ trang sức ngọc trai, vàng, bạc… của 21 đơn vị được trưng bày tại 31 gian hàng, thu hút đông đảo khách tham quan. Việt Nam cũng dành một gian hàng giới thiệu các món ăn truyền thống trong khu chợ ẩm thực.
| Đông đảo khách tham quan gian hàng |
Trong khuôn khổ liên hoan, các tiết mục múa rối nước truyền thống được xem là điểm nhấn của đoàn Việt Nam cũng thu hút đông đảo khán giả. Tiết mục múa rối nước của Đoàn múa rối nước Đào Thục (Thuỵ Lâm, Đông Anh, Hà Nội) ngay trong ngày khai mạc Liên hoan đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả các nước.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, Giám đốc SACICT Khemadhat Sukondhasingha cho biết, đây là lần đầu các nước ASEAN tổ chức sự kiện này, dự kiến trong tương lai, SACICT sẽ phối hợp với cơ quan chức năng các nước ASEAN tổ chức Liên hoan thủ công mỹ nghệ ASEAN hằng năm tại mỗi nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống.
Ông nhận xét, tại Liên hoan lần này, Việt Nam là một trong những đoàn có nhiều gian hàng và lượng người tham gia đông đảo nhất. Các gian hàng của Việt Nam được đánh giá cao từ cách trình bày gây ấn tượng cũng như số lượng phong phú của các sản phẩm.
Trong thời gian diễn ra Liên hoan, 27 sản phẩm được lựa chọn từ 129 sản phẩm thủ công của mười nước ASEAN sẽ được trao giải thưởng Dấu son tuyệt hảo năm 2006 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá LHQ (UNESCO).
Các sản phẩm Việt Nam đoạt giải thưởng của UNESCO năm nay gồm lọ gốm của Xưởng gốm Trần Minh Kính, lọ gốm Bát Tràng của Xưởng gốm sứ Chúc Hưng, âu sơn mài dùng để đựng rượu và hoa quả của Xưởng sơn mài nghệ thuật Kim Mã. Đoàn Việt Nam cũng dành sản phẩm khay sơn mài phong cảnh miền núi của Xưởng sơn mài nghệ thuật Kim Mã (đoạt giải UNESCO năm 2004) làm quà tặng Quốc vương Thái-lan Bhumibol Adulyadej.
Chương trình Dấu son tuyệt hảo được UNESCO và AHPADA khởi xướng từ năm 2001 tại khu vực Đông – Nam Á và bắt đầu từ năm 2004 được mở rộng tới khu vực Trung Á (Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan) và Nam Á (Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka) dựa trên sáu tiêu chí: tuyệt hảo, độc đáo, sáng tạo, thân thiện môi trường, có thể tiêu thụ được, thể hiện trách nhiệm với xã hội.