Khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2019

Kỷ niệm 64 năm Ngày Hải Phòng giải phóng (13-5-1955 - 13-5-2019), tối 10-5, tại quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2019 với chủ đề "Hải Phòng - Ðiểm đến thành công".

Dự khai mạc Lễ hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 3, lãnh đạo TP Hải Phòng và một số tỉnh bạn cùng đông đảo khách du lịch và nhân dân thành phố Cảng.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của vùng đất, con người Hải Phòng qua bao thăng trầm của lịch sử, cũng như những thành tựu kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Hải Phòng đang là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước; trong những năm qua đã vươn lên, trở thành một trung tâm phát triển của cả nước; thành phố đang tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngay sau diễn văn khai mạc Lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, hoành tráng mang tên "Hải Phòng - Ðiểm đến thành công" với sự tham gia của 600 nghệ sĩ, diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật Trung ương và của TP Hải Phòng cùng với học sinh, sinh viên các trường nghệ thuật. Chương trình gồm ba phần: Có một Hải Phòng như thế; Thành phố bên bờ sóng; Thành phố hướng mặt trời và kết thúc bằng màn pháo hoa rực rỡ… Xuyên suốt chương trình là âm hưởng ngợi ca truyền thống lịch sử vẻ vang; ca ngợi vẻ đẹp, sức sống và sức hấp dẫn của một thành phố Cảng năng động, với công nghiệp hiện đại, du lịch và dịch vụ đang vươn lên mạnh mẽ những năm qua.