Khai mạc Hội nghị Nữ Doanh nhân châu Á tại Hàn Quốc

Hội nghị lần này là cơ hội để các nữ doanh nhân cùng thảo luận việc phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội nói chung và đặc biệt là vai trò của những nhà doanh nghiệp nữ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, tham mưu, đề xuất với các chính phủ trong việc phát triển nền kinh tế xanh, như phát triển nông nghiệp bền vững, năng lượng thay thế và công nghiệp ít chất thải,...

Phát biểu ý kiến chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hoan nghênh sáng kiến lựa chọn chủ đề của hội nghị lần này; mong muốn phụ nữ châu Á sẽ có nhiều đóng góp tích cực trong nghiên cứu, chế tạo công nghệ mới, nguồn năng lượng tái tạo để giảm hiệu ứng nhà kính, đồng thời sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường; tin tưởng những sáng kiến được đề ra tại hội nghị sẽ là cơ sở để các nữ doanh nhân Việt Nam tiếp tục có nhiều đóng góp hơn vào sự phát triển bền vững của đất nước và trên thế giới.

* Chiều 17-9, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đoàn đại biểu Việt Nam đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Xâng Xu. Thủ tướng Han Xâng Xu cho biết, Chính phủ Hàn Quốc rất quan tâm Hội nghị Nữ Doanh nhân châu Á lần này; đánh giá cao sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Hàn Quốc và Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời hy vọng mối quan hệ song phương sẽ phát triển toàn diện và sâu sắc hơn sau khi hai nước chính thức trở thành đối tác chiến lược trong thời gian tới. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sự quan tâm của Chính phủ Hàn Quốc đối với nữ giới và các chương trình cung cấp tín dụng ưu đãi, viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ nhân đạo và nhiều chương trình khác của Chính phủ Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong thời gian qua.