Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII

NDO -

Sáng 14/6, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022 với sự tham gia của hơn 1.500 huấn luyện viên, vận động viên của 26 đoàn đến từ các ngành, địa phương. 

Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022.
Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022.

Tại Đại hội, các vận động viên tranh tài ở 18 môn thi đấu tranh 136 bộ huy chương. Đã có 10 môn được tổ chức thi đấu trước, gồm: bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, bơi, việt dã, bóng đá nam, karate, taekwondo và yoga. So với lần tổ chức trước, Đại hội lần này tăng 3 môn thi đấu đó là yoga, võ cổ truyền và môn bơi.

Trong kỳ Đại hội này cũng tăng bộ huy chương so với năm 2018 là 31 bộ huy chương. Số lượng vận động viên kỳ Đại hội trước có hơn 1.000 vận động viên thì lần này có hơn 1.500 vận động viên tham gia.

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII -0
Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum thắp đuốc tại Lễ khai mạc. 

Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022, nhấn mạnh: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII là sự kiện lớn nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao của đông đảo các tầng lớp nhân dân, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện, tăng cường sức khỏe, phục vụ công tác, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Đây là dịp rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng, quyết tâm đưa các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động thể dục thể thao phát triển lên một tầm cao mới, góp phần đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho nhân dân cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ cũng như chất lượng cuộc sống như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022 diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ hôm nay đến hết ngày 20/6.