Tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm và góp phần duy trì ổn định an ninh quốc tế.
Trong tuyên bố chung, 40 nước trên cho rằng, việc tiến hành các vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không có thông báo đầy đủ là hành động nguy hiểm, có thể gây lo ngại và ảnh hưởng đến an ninh của các quốc gia ở gần khu vực thử nghiệm.
Các quốc gia đề nghị thông báo trước các thông tin về vụ phóng như loại tên lửa hoặc phương tiện phóng, thời gian dự kiến tiến hành vụ phóng, khu vực phóng và hướng bay dự kiến…
Tuyên bố chung nhấn mạnh, các cơ chế thông báo thường xuyên và minh bạch không nhằm hạn chế hoạt động quân sự hay nhu cầu tác chiến của bất kỳ quốc gia nào, mà góp phần giảm nguy cơ tính toán sai lầm, tăng cường lòng tin và thể hiện cam kết chung đối với an ninh quốc tế.
Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết, sáng 12/8, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên vào tuần tới.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng cao.
Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về an ninh ngay sau vụ phóng để đánh giá tác động đối với an ninh quốc gia và thảo luận về các biện pháp ứng phó.
Về phía Nhật Bản, Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã phát hiện vụ phóng, đồng thời đánh giá tên lửa bay khoảng 690km, đạt độ cao tối đa khoảng 90km, sau đó rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chỉ thị các cơ quan liên quan nỗ lực thu thập, phân tích thông tin, cung cấp thông tin chính xác cho người dân cũng như bảo đảm an toàn cho máy bay và tàu thuyền.