Kết thúc kỳ thi trung học phổ thông an toàn trong vùng giãn cách

NDO -

Kết thúc ngày thi thứ hai cũng là ngày thi cuối cùng với bài thi tổ hợp và Ngoại ngữ, hơn 13.300 thí sinh của tỉnh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Một kỳ thi diễn ra khi Thừa Thiên Huế có trường hợp nhiễm Covid-19 ở huyện Phú Lộc. 

Giám đốc Sở GD&ĐT động viên, chia sẻ với các thí sinh “đặc biệt” tại điểm thi Trường THPT Thừa Lưu (huyện Phú Lộc).
Giám đốc Sở GD&ĐT động viên, chia sẻ với các thí sinh “đặc biệt” tại điểm thi Trường THPT Thừa Lưu (huyện Phú Lộc).

Tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) nơi xuất hiện ca bệnh dương tính với SARS-Cov-2, có 13 thí sinh nằm trong khu vực giãn cách tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các thí sinh này đã qua hai lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-Cov-2 đủ điều kiện tham gia kỳ thi.

Ban chỉ đạo kỳ thi vẫn quyết định cho các thí sinh nằm trong khu vực giãn cách dự thi nhưng quy trình phòng, chống dịch bệnh đã được thực hiện nghiêm ngặt. Riêng bài của các em trước khi cất giữ và nộp về hội đồng thi sẽ khử khuẩn kỹ. Sau mỗi buổi thi, điểm thi “đặc biệt” này luôn được phun khử trùng, tiêu độc nhằm hạn chế khả năng lây nhiễm bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã về động viên tinh thần giáo viên và học sinh.

Theo đó, 13 thí sinh này tập trung ở cổng làng Phước Hưng (xã Lộc Thủy) để đo thân nhiệt, được xe chuyên dụng của ngành y tế và lực lượng chức năng đưa đến phòng thi và cùng rời đi sau khi thi xong từng môn. Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm động viên các em cùng gia đình giữ tâm lý thoải mái, ổn định để làm bài thi tốt. Đồng thời, cho các giám thị tự nguyện đăng ký tham gia coi thi ở phòng thi này để giải tỏa tâm lý cho giáo viên và học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh hơn 10 cán bộ coi thi ở khu vực này.

Thí sinh Dương Quang Hiển, một trong số các thí sinh ở vùng giãn cách xã Lộc Thủy tham gia tại điểm thi Trường THPT Thừa Lưu, bộc bạch: “Dẫu phải ngồi ở phòng thi riêng với quy định nghiêm ngặt trong phòng, chống dịch nhưng em cảm thấy tự tin, tập trung vào bài thi. Em luôn ý thức thực hiện các thao tác 5k để bảo vệ mình và mọi người xung quanh”.

Kết thúc ngày thi thứ hai cũng là ngày thi cuối cùng với bài thi tổ hợp và Ngoại ngữ, hơn 13.300 thí sinh của tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Một kỳ thi diễn ra trong nỗi lo âu khi Thừa Thiên Huế có một trường hợp nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, với những giải pháp kịp thời, đảm bảo mục tiêu kép, kỳ thi đã diễn ra thành công, đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Qua hai ngày thi, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99,8%, cao nhất từ trước đến nay. Không có thí sinh hay cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Kỳ thi đặc biệt với những giải pháp đặc biệt, đặt vấn đề sức khỏe của cộng đồng lên hàng đầu. Hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ công tác thi. Toàn tỉnh có 38 điểm thi chính thức tại chín huyện, thị xã và TP Huế và 38 điểm thi dự phòng. Thậm chí, tại mỗi điểm thi, các phòng thi dự phòng luôn trong tư thế sẵn sàng trở thành điểm thi chính thức.

Chủ động thực hiện đầy đủ các hướng dẫn về đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, phân luồng, giãn cách thí sinh, bố trí phòng thi dự phòng, điểm đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn... Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi, điện thắp sáng, nước uống, thông tin liên lạc… cũng đã được siết chặt và tăng cường.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngay trong chiều tối ngày 8/7, các hội đồng thi sẽ bàn giao tất cả các thùng đựng bài thi của thí sinh về địa điểm tập kết chấm thi do Sở Giáo dục và Đào tạoT chuẩn bị. Các lực lượng gồm cán bộ khảo thí, lực lượng an ninh của Công an tỉnh sẽ bảo vệ, giám sát cho tới khi hoàn thành công tác chấm thi. Để thí sinh sớm có điểm thi phục vụ xét tốt nghiệp THPT, đặc biệt là xét tuyển vào các trường đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành các công việc chuẩn bị cho công tác chấm thi, bao gồm các phần việc quan trọng như: làm phách, tiến hành chấm, rà soát tổng hợp kết quả thi và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi công bố.