Kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN

Chiều 2-10, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 6 và các hội nghị liên quan kết thúc tốt đẹp sau hai ngày làm việc dưới hình thức trực tuyến. Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì họp báo về hội nghị lần này.

Tại họp báo, Bộ trưởng Tài chính Ðinh Tiến Dũng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng thông báo về tiến trình, nội dung và kết quả các phiên họp đã diễn ra trong khuôn khổ hội nghị. Các Bộ trưởng Tài chính đã cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế và Ban Thư ký ASEAN thảo luận về viễn cảnh kinh tế khu vực, các sáng kiến kết nối và cơ sở hạ tầng ASEAN, Chương trình phát triển bền vững, bao gồm cả tài chính xanh và nền kinh tế số, cũng như tác động của dịch Covid-19 tới các vấn đề phát  triển và các giải pháp chính sách ứng phó hiện nay của các quốc gia thành viên. Ðáng lưu ý là nhóm G20 đã phê chuẩn Sáng kiến Tạm dừng trả nợ, theo đó đã tạm hoãn hơn 5 tỷ USD tiền trả nợ trong năm nay cho 43 quốc gia đủ điều kiện.

Nhiều vấn đề báo chí nêu như quan điểm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với vấn đề sử dụng công cụ tỷ giá trong điều hành nền kinh tế ở Việt Nam, nội dung thảo luận giữa các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN với Hội đồng các doanh nghiệp EU - ASEAN, Hoa Kỳ - ASEAN và Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN... cũng được lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải đáp đầy đủ, nghiêm túc, đúng mực. Các nước thành viên đánh giá cao công tác tổ chức và chủ trì, điều hành hội nghị của Việt Nam trong năm 2020.