Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội do Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ (YSK) công bố sáng 15/5, với 96,41% số phiếu được kiểm, Tổng thống đương nhiệm Tayyip Erdogan (T.Éc-đô-gan) thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền giành được 49,42% số phiếu ủng hộ.
0:00 / 0:00
0:00
Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu ở Istanbul. (Ảnh REUTERS)
Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu ở Istanbul. (Ảnh REUTERS)

Ứng cử viên Kemal Kilicdaroglu (K.Ki-lích-đa-rô-glu) thuộc Liên minh quốc gia và đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập giành 44,88% số phiếu bầu. Theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, nếu kết quả chính thức cho thấy không có ứng cử viên nào giành hơn 50% số phiếu ủng hộ, Tổng thống Erdogan và ông Kilicdaroglu tiếp tục tranh đua tại vòng bầu cử thứ hai, dự kiến diễn ra ngày 28/5 tới.

Tổng thống Erdogan tuyên bố ông đã vượt đối thủ bám sát nhất với cách biệt khoảng 2,6 triệu phiếu bầu và con số này có thể còn tăng thêm khi kết quả bầu cử chính thức được công bố. Trong khi đó, ông Kilicdaroglu tuyên bố: “Nếu diễn ra bầu cử vòng hai, chúng tôi sẽ chiến thắng. Mong muốn thay đổi trong xã hội đã cao hơn mức 50%”.

Trong khi đó, kết quả bầu cử Quốc hội theo danh sách đảng cho thấy, AKP giành thắng lợi với 35,47% phiếu ủng hộ. CHP đứng thứ hai với tỷ lệ 25,23%. Tiếp đó lần lượt là đảng Phong trào quốc gia (MHP) với 10,14%, đảng Tốt đẹp (IYI) với 9,87% và đảng Xanh với 8,77%. Tính theo liên minh, Liên minh Nhân dân dẫn đầu với 49,47% số phiếu bầu, đứng thứ hai là Liên minh Quốc gia với 35,09%, Liên minh Lao động và Tự do là 10,32%, Liên minh ATA chỉ đạt tỷ lệ 2,34% số phiếu ủng hộ.

Với kết quả trên, liên minh cầm quyền hiện nay có thể chiếm đa số tại Quốc hội, một điểm cộng của Tổng thống Erdogan nếu phải bước vào cuộc bầu cử tổng thống vòng hai. Theo YSK, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống đạt 88,27%, trong khi tỷ lệ cử tri bầu Quốc hội đạt 88,19%.

Cuộc tổng tuyển cử hôm 14/5 được xem là kỳ bầu cử quan trọng nhất đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong 100 năm qua, bởi quyết định không chỉ người lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ tới mà còn cách thức xử lý cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt nghiêm trọng hiện nay, cũng như các mối quan hệ đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ. Giá các mặt hàng tiêu dùng và nhà ở tăng vọt; tỷ lệ lạm phát lên tới 85% trong tháng 10/2022, sau đó được kiểm soát tốt hơn, song vẫn ở mức hơn 40%.