Kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng "Đường Hồ Chí Minh trên biển”

NDO -

Huyền thoại về "Đường Hồ Chí Minh trên biển” trong kháng chiến chống Mỹ đã vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí, phương tiện và cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền nam, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Các cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thăm nhà trưng bày tại khu Khu di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, tỉnh Trà Vinh.
Các cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thăm nhà trưng bày tại khu Khu di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, tỉnh Trà Vinh.

Ngày 18/10, tại Khu di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021). 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng với nhân dân xã Trường Long Hòa đã ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 23/10/1961, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thành lập Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân ngày nay, với tên gọi “Đoàn tàu không số”, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, phương tiện và cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường miền nam bằng đường biển. 

Trà Vinh kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng đường “Hồ Chí Minh trên biển” -0
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, lãnh đạo Thị ủy Duyên Hải trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.  

Tiếp theo, thực hiện lệnh của Bộ Tư lệnh Hải quân, ngày 11/10/1962 chiếc tàu vỏ gỗ không số đầu tiên mang tên Phương Đông 1, do Thuyền trưởng Lê Văn Một và Chính trị viên Bông Văn Dĩa chỉ huy đã rời Bến K15 tại Đồ Sơn, Hải Phòng vận chuyển 30 tấn vũ khí cập bến Vàm Lũng tỉnh Cà Mau an toàn. 

Bắt đầu từ đó, hơn 100 chuyến tàu không số lặng lẽ, âm thầm cùng các thủy thủ kiên trung, bất khuất hướng về phía nam vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí và cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền nam. Trong đó, giai đoạn 1963-1966, có 16 chuyến tàu của “Đoàn tàu không số” cập bến tỉnh Trà Vinh với hơn 680 tấn vũ khí.

Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh, các cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân quyết tâm sắt đá bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, với công lao và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ “Đoàn tàu không số”. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn tỉnh Trà Vinh.