KCNA: Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/5 đưa tin, Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào tháng 6 tới để chống lại các hành động quân sự của Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
Cuộc thử nghiệm "ở giai đoạn cuối quan trọng" trong việc phát triển các vệ tinh do thám tại Cơ sở phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, Triều Tiên, ngày 18/12/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Cuộc thử nghiệm "ở giai đoạn cuối quan trọng" trong việc phát triển các vệ tinh do thám tại Cơ sở phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, Triều Tiên, ngày 18/12/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định bất kỳ vụ phóng vệ tinh nào của Triều Tiên đều sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa.

Trước đó, Triều Tiên đã thông báo cho Chính phủ Nhật Bản kế hoạch phóng một vệ tinh vào vũ trụ trong khoảng thời gian từ ngày 31/5 đến 11/6 tới.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh và cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế để ứng phó với những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Hàn Quốc cũng triệu tập họp khẩn sau thông tin về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên.

Theo giới chức Hàn Quốc, các thành viên NSC đã thảo luận các biện pháp đối phó sau khi nhận được thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc.

NSC đã truyền đạt lại thông tin liên quan cho Tổng thống Yoon Suk-yeol và cho biết Chính phủ Hàn Quốc "đang theo dõi sát các diễn biến liên quan".