Italia áp đảo đội hình xuất sắc nhất EURO 2020

NDO -

Với việc bước lên ngôi vô địch EURO 2020, đội tuyển Italia chiếm tới ngót một nửa đội hình xuất sắc nhất giải đấu vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) công bố.

Italia có tới năm cầu thủ góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất EURO 2020. (Ảnh: UEFA)
Italia có tới năm cầu thủ góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất EURO 2020. (Ảnh: UEFA)

Theo danh sách bình chọn gồm 11 cầu thủ có tên trong đội hình xuất sắc nhất EURO 2020, nhà tân vô địch châu Âu có tới năm đại diện vinh dự được góp mặt.

Không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, thủ thành Gianluigi Donnarumma được lựa chọn cho vị trí trấn giữ cầu môn.

Phía trước người hùng của đội tuyển Italia là hai người đồng đội Leonardos Bonucci và Leonardo Spinazzola ở vị trí trung vệ. Bonucci đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Italia trong trận chung kết với tuyển Anh và cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trong khi Spinazzola cũng đã chơi rất ấn tượng từ đầu giải, trước khi dính chấn thương nặng ở trận tứ kết thắng Bỉ và phải nghỉ thi đấu giai đoạn còn lại. Tuy vậy, màn trình diễn ấn tượng của anh vẫn được các chuyên gia của UEFA đánh giá cao và điền tên Spinazzola vào đội hình xuất sắc nhất giải đấu.

Ở phía trên, “bộ não” trong lối chơi của Italia, Jorginho được điền tên ở hàng tiền vệ. Sau một mùa giải giành được cả cúp bạc Champions League với Chelsea và chức vô địch EURO 2020 với tuyển Italia, tiền vệ phòng ngự gốc Brazil đang tràn đầy cơ hội cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng danh giá.

Italia áp đảo đội hình xuất sắc nhất EURO 2020 -0
Jorginho (trái) và Leonardo Bonucci ăn mừng chức vô địch của Italia sau trận chung kết với tuyển Anh. (Ảnh: Getty Images) 

Trong khi đó, trên hàng công, một cái tên xuất sắc khác trong hành trình lên ngôi vô địch của Italia cũng góp mặt, đó là cầu thủ chạy cánh Federico Chiesa. Mặc dù không có mặt trong đội hình xuất phát của Italia trong hai trận mở màn, Chiesa sau đó đã tỏa sáng rực rỡ, ghi hai bàn thắng rất quan trọng giúp Italia vượt qua Áo ở vòng 1/8 và tiếp đó là Tây Ban Nha ở bán kết, trong đó có siêu phẩm xứng đáng là một trong những pha làm bàn đẹp nhất giải đấu vào lưới Tây Ban Nha.

Sau Italia, á quân Anh cũng góp ba cầu thủ trong đội hình xuất sắc nhất giải, bao gồm các hậu vệ Harry Maguire và Kyle Walker, cùng với tiền đạo Raheem Sterling. Thành tích chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trên con đường tiến vào trận chung kết của “Tam sư” phải kể đến công lao của Walker và Maguire, hai trụ cột trong hàng phòng ngự vững chãi này. Đáng chú ý, Maguire mới chỉ kịp bình phục chấn thương mắt cá sau khi bỏ lỡ hai trận đấu đầu tiên của tuyển Anh.

Trong khi đó, Sterling đã ghi cả ba bàn cho tuyển Anh trong bốn trận đầu tiên của vòng chung kết, với những pha lập công của chân sút thuộc biên chế Manchester City giúp Anh giành các chiến thắng quan trọng trước Croatia, Cộng hòa Séc và Đức.

Bất ngờ lớn nhất trong danh sách bình chọn 11 cầu thủ cho đội hình xuất sắc nhất giải đấu là sự vắng mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, bất chấp việc CR7 đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải đấu với năm bàn thắng kèm một pha kiến tạo.

Thay vào đó, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2020, Pedri của Tây Ban Nha chiếm một suất trên hàng tiền vệ. Mới chỉ 18 tuổi và góp mặt ở giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp, tiền vệ của Barcelona đã để lại dấu ấn đậm nét với khả năng đi bóng ấn tượng, cùng sự điềm tĩnh và kỹ thuật đáng nể. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác tuyệt đối 100% của Pedri trong trận bán kết với Italia đã chứng minh điều đó.

Tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg của Đan Mạch hoàn tất tuyến giữa trong đội hình 11 người này. Được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất EURO 2020, Hojbjerg đã góp công làm nên câu chuyện cổ tích mang tên Đan Mạch trong hành trình tiến vào đến bán kết. Ngoài ba đường kiến tạo, Hojbjerg cũng đã tạo ra tổng cộng 11 cơ hội thuận lợi khác cho các đồng đội, có 10 pha rê bóng và có tới 51 lần đoạt lại bóng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong giải đấu.

Cái tên cuối cùng trong danh sách này là tiền đạo Romelu Lukaku của Bỉ. Chân sút này cũng là cầu thủ duy nhất không góp mặt ở vòng bán kết mà vẫn có tên trong đội hình xuất sắc nhất giải. Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở EURO lần này sau khi thi đấu ấn tượng để giúp Inter Milan lên ngôi vô địch Serie A sau 11 năm chờ đợi, tiền đạo sinh năm 1993 đã góp bốn bàn thắng trong hành trình đưa Bỉ vào tứ kết, trước khi chỉ chịu thua duy nhất nhà tân vô địch Italia 1-2 tại đây.

Danh sách này được chọn ra bởi một ủy ban kỹ thuật của UEFA gồm 16 thành viên đều là những cái tên có uy tín, gồm cựu huấn luyện viên tuyển Anh Fabio Capello, hai cựu sao của Tottenham, Robbie Keane và Steffen Freund, huyền thoại người Ireland, Packie Bonner, và huấn luyện viên David Moyes của West Ham.

Các chuyên gia đã thống nhất chọn ra đội hình 4-3-3, một trong những sơ đồ được sử dụng thường xuyên nhất trong suốt giải đấu. Tất cả 11 cầu thủ được bầu chọn đều lần đầu tiên góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất EURO.

Danh sách 11 cầu thủ trong đội hình xuất sắc nhất UEFA EURO 2020

Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (Italia).

Hậu vệ: Kyle Walker (Anh), Leonardo Bonucci (Italia), Harry Maguire (Anh), Leonardo Spinazzola (Italia).

Tiền vệ: Pierre-Emile Hojbjerg (Đan Mạch), Jorginho (Italia), Pedri (Tây Ban Nha).

Tiền đạo: Federico Chiesa (Italia), Romelu Lukaku (Bỉ), Raheem Sterling (Anh).

Euro 2020