Iran cảnh báo về cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới

Theo tin nước ngoài và TTXVN, tại cuộc họp cấp cao của Ðại hội đồng Liên hợp quốc nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cảnh báo, một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới đang bắt đầu diễn ra, đồng thời kêu gọi trách nhiệm pháp lý, chính trị và đạo đức của các nước trong vấn đề này.

Iran triển khai thêm hệ thống tên lửa tới khu vực biên giới phía tây. (Ảnh: TEHRAN TIMES)
Iran triển khai thêm hệ thống tên lửa tới khu vực biên giới phía tây. (Ảnh: TEHRAN TIMES)

Ông Araqchi nhấn mạnh, phần lớn các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang có kế hoạch hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân và phát triển vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ. Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, mục tiêu xây dựng một thế giới không vũ khí hạt nhân đang đối mặt nhiều thách thức.

★ Lực lượng phòng không của Lục quân Iran thông báo đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không tới biên giới phía tây nước này để đề phòng các cuộc tiến công. Chỉ huy căn cứ phòng không Khatam al-Anbia của Iran, ông Alireza Elhami cho biết, lực lượng phòng không đang tăng cường sự chuẩn bị nhằm kiên quyết đáp trả mọi hành động gây hấn. Ðộng thái của Iran diễn ra sau khi cộng đồng người Cuốc tại nước láng giềng I-rắc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập.