IMF viện trợ Liban 3 tỷ USD đối phó khủng hoảng

Sau nhiều tháng đàm phán, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thông báo đã đạt một thỏa thuận viện trợ Liban 3 tỷ USD để giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ hiện nay.

Nhiều người dân Liban sống nhờ vào viện trợ lương thực.
Nhiều người dân Liban sống nhờ vào viện trợ lương thực.

Theo người đứng đầu phái đoàn IMF tại Liban Ernesto Ramirez Rigo (E.Ri-gô), chương trình viện trợ kéo dài 46 tháng này sẽ hỗ trợ giới chức Liban triển khai chiến lược cải cách để khôi phục tăng trưởng kinh tế, ổn định tài chính và thúc đẩy chi tiêu cho xã hội.

Khoản viện trợ sẽ được giải ngân sau khi Quốc hội Liban thông qua ngân sách năm 2022, dự luật mới bảo mật thông tin ngân hàng để chống tham nhũng và kế hoạch tái cơ cấu nợ. IMF cũng hối thúc Chính phủ Liban thông qua chiến lược tái cấu trúc ngân hàng. 

Theo tuyên bố chung của Tổng thống Liban Michel Aoun (M.A-un) và Thủ tướng Najib Mikati (N.Mi-ca-ti), khoản viện trợ trên sẽ giúp Liban tìm biện pháp vượt qua khủng hoảng, phục hồi kinh tế. Quốc hội và Chính phủ Liban cần thông qua thỏa thuận và các chương trình cải cách theo yêu cầu của IMF.