Liên quan đến việc tái khởi động Dự án Điện hạt nhân, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị IAEA chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong công tác quy hoạch tổng thể, xây dựng lộ trình triển khai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lựa chọn đối tác công nghệ chiến lược.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh, Iran liên tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để xác minh bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của Tehran.
Tại Phiên họp thường kỳ của Hội đồng thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (HĐTĐ IAEA) khai mạc tại thủ đô Viên, Áo, ngày 3/3, Việt Nam đã thông tin tới bạn bè quốc tế về quyết định của Chính phủ Việt Nam tiếp tục triển khai xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, kích thích tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ các mục tiêu bảo vệ môi trường, đồng thời đề nghị IAEA hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân đáp ứng yêu cầu của IAEA.
Việt Nam hiện vận hành lò phản ứng nghiên cứu tại Đà Lạt và đang xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học, công nghệ hạt nhân với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới, củng cố cam kết của Việt Nam đối với việc ứng dụng năng lượng hạt nhân cho phát triển kinh tế-xã hội. Sự hỗ trợ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) là vô cùng quan trọng.
Mục tiêu của chuyến công tác nhằm đánh giá sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân này trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều cáo buộc bên còn lại tấn công vào các khu vực này.
Người đứng đầu IAEA Rafael Grossi từng cảnh báo rằng Tehran có đủ uranium làm giàu đến mức gần cấp độ vũ khí để chế tạo một số quả bom hạt nhân nếu họ muốn làm như vậy.
Sự cố này xảy ra trong thời gian đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đang có mặt tại Fukushima để đánh giá việc xả nước thải ra biển.
Ngày 11/4, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tuyên bố phải dừng ngay các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine vì những hành động như vậy có thể tạo ra giai đoạn “mới và cực kỳ nguy hiểm” trong cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.
Tối 7/4, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết các thiết bị bay không người lái đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cùng ngày gây hư hại 1 trong 6 tổ máy phát điện, song không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân.
Tại phiên họp của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ở thủ đô Vienna của Áo, đại diện thường trực của Nga Mikhail Ulyanov cho biết, Moskva kêu gọi Washington và nhóm E3 (gồm Pháp, Đức và Anh) nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo hãng tin TASS, ông Ulyanov cho rằng, điều này sẽ thúc đẩy các động thái tương tự từ phía Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 9/9 đã cảnh báo về mối đe dọa tiềm tàng về an ninh hạt nhân do giao tranh diễn ra ác liệt gần nhà máy Zaporizhzhia ở Ukraine.
Ngày 22/8, Nhật Bản thông báo nước này sẽ bắt đầu xả ra biển Thái Bình Dương hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bắt đầu từ ngày 24/8 tới.
Trong thời gian thăm chính thức Cộng hòa Áo, chiều 24/7, trong buổi gặp Quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Najat Mokhtar, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đề nghị IAEA tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quốc gia cho Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thanh sát, an ninh, an toàn hạt nhân nói chung.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đề xuất với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho phép các chuyên gia của Hàn Quốc tham gia giám sát việc xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản ra biển.
IAEA và Iran nhất trí điều chỉnh quan hệ trên cơ sở các thỏa thuận về bảo đảm an toàn, Iran cũng đồng ý kết nối trở lại các máy quay giám sát tại một số cơ sở hạt nhân và tăng cường tốc độ thanh sát.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 3/11 cho biết, các thanh sát viên của cơ quan này không tìm thấy dấu hiệu nào về "các hoạt động hạt nhân không được khai báo" tại 3 địa điểm ở Ukraine trong các chuyến thăm theo yêu cầu của Kiev.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết, một phái đoàn nước này sẽ đến thủ đô Vienna (Áo) trong những ngày tới để thu hẹp bất đồng với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).
Ngày 26/10, Hội nghị cấp bộ trưởng của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về năng lượng hạt nhân trong thế kỷ 21 đã khai mạc tại thủ đô Washington của Mỹ.
Ngày 22/10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết nước này đã nhận được thông điệp từ Mỹ thể hiện sự gấp rút của Washington trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran.
Ngày 29/9, trang web của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết, nước này đã sẵn sàng đạt được một "thỏa thuận tốt" để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 miễn là thỏa thuận đó phải “công bằng”.
Ngày 21/9, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thông báo đường dây cáp cung cấp nguồn điện thiết yếu cho 1 trong 6 lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở Ukraine đã hư hại do bị bắn phá.
Ngày 17/9, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thông báo 1 trong 4 đường dây điện chính của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) đã được sửa chữa và tiếp tục cung cấp điện cho nhà máy này từ lưới điện quốc gia, 2 tuần sau khi nhà máy ngừng hoạt động.
Theo Tổng Giám đốc IAEA, những cuộc tham vấn đã được khởi động để giải quyết yêu cầu cấp bách về thiết lập khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
IAEA kêu gọi thiết lập ngay “vùng an ninh và an toàn” chung quanh nhà máy Zaporizhzhia nhằm ngăn ngừa một số “sự cố hạt nhân” có thể xảy ra do các hành động quân sự.
Hội đồng thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), gồm 35 thành viên, đã thông qua một nghị quyết chỉ trích Iran thiếu hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc. Nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và Ðức đề xuất, nhận được 30 phiếu ủng hộ, ba phiếu trắng và hai phiếu phản đối.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi đã điện đàm, trao đổi về sự cần thiết đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với phương Tây nhằm bảo đảm duy trì và thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân Iran và Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 6/6 cho biết, Triều Tiên đang đẩy nhanh hoạt động xây dựng nhằm mở rộng các cơ sở chính tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon.
Ngày 1/4, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tuyên bố IAEA đã đạt được những thỏa thuận riêng rẽ với Nga và Ukraine về các vấn đề liên quan đến an ninh hạt nhân ở Ukraine.