I-ran tuyên bố thúc đẩy chương trình tên lửa

Tân Hoa xã dẫn Truyền hình nhà nước I-ran cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran H.An-xa-ri tuyên bố I-ran sẽ tăng cường sức mạnh tên lửa, bất chấp các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm kiềm chế năng lực phòng thủ của quốc gia này.

Ông An-xa-ri nhấn mạnh năng lực phòng thủ của Tê-hê-ran là yếu tố quan trọng để duy trì ổn định và an ninh trong khu vực; chương trình tên lửa của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình và không biện pháp nào có thể tước đi quyền chính đáng và hợp pháp của I-ran thúc đẩy khả năng phòng vệ và bảo đảm an ninh quốc gia.

* Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo áp đặt trừng phạt hai doanh nghiệp của I-ran là Shahid Nuri và Shahid Movahed, thuộc Tập đoàn công nghiệp Shahid Hemmat, với cáo buộc cung cấp nhiên liệu cho chương trình tên lửa đạn đạo của Tê-hê-ran. Theo đó, hai doanh nghiệp này sẽ bị cô lập khỏi hệ thống tài chính quốc tế. Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với Bộ chỉ huy lực lượng tên lửa Al-Ghadir thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng I-ran (IRGC), bị cho là đã chỉ đạo hoạt động tên lửa đạn đạo của I-ran.

* Trong bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn thành phố Niu Óoc, do Bộ trưởng Tư pháp Mỹ L.Linh công bố, Mỹ đã cáo buộc bảy công dân I-ran thực hiện các vụ tiến công mạng từ năm 2011 đến 2013 nhằm vào hệ thống máy tính của gần 50 ngân hàng và các thể chế tài chính của nước này như JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo và American Express, AT&T… gây thiệt hại hàng triệu USD.