Huyện Kim Bảng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Độc lập hạng Nhất

NDO -

Ngày 13/1, huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhất và tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

Với truyền thống Anh hùng trong đấu tranh cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng đã đưa huyện trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Nam; kinh tế phát triển với tốc độ cao; tăng trưởng bình quân 13,4%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; thu ngân sách tăng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng; cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,34%.

Phong trào xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi, đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, Kim Bảng được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 3 năm so với mục tiêu đề ra, đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương được tỉnh quy hoạch là huyện trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị và công nghiệp. Đến nay, huyện đã có nhiều công trình, dự án lớn đã hoàn thành và đưa vào hoạt động; nhiều dự án có quy mô lớn đang xây dựng và nhiều làng nghề truyền thống. Huyện đang phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới và tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Kim Bảng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua xây dựng huyện ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam biểu dương và chúc mừng những thành thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng đạt được trong thời gian qua, là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của huyện Kim Bảng, tạo tiền đề và tiếp thêm động lực để Kim Bảng tiếp tục phát triển đi lên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng tiếp tục tập trung cao độ và quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện bình thường mới; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất-kinh doanh; thu hút các dự án đầu tư, phát huy thế mạnh của địa phương có khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ; thực hiện tốt an sinh xã hội; nâng cao đời sống của nhân dân.