Huyện đảo Phú Quý lần đầu tiên phát hiện 3 ca mắc Covid-19

NDO -

Ngày 12/11, báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, toàn tỉnh ghi nhận 287 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 139 ca trong cộng đồng. Đặc biệt, huyện đảo Phú Quý lần đầu tiên phát hiện 3 ca kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện từ năm 2020 đến nay. Phú Quý đang là địa phương cấp huyện “vùng xanh” duy nhất của Bình Thuận. 

Cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người dân huyện đảo Phú Quý.
Cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người dân huyện đảo Phú Quý.

Như vậy, tất cả 10 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Bình Thuận đều đã có các ca mắc Covid-19.

Theo điều tra dịch tễ của huyện Phú Quý, trường hợp ca mắc đầu tiên là ông P., chủ một tàu thu mua hải sản ở thôn Triều Dương, xã Tam Thanh. Trước ngày 9/11, ông P. ở nhà với gia đình; vào lúc 5 giờ ngày 10/11, ông P. xuống Cảng Phú Quý mua cá, sau đó chạy tàu vào Cảng Cà Nà (Ninh Thuận) để bán hàng. Ngày 10/11, ông P. lên Cảng Cà Ná bán hàng có tiếp xúc với nhiều người. Sau khi bán hàng xong xuống tàu quay về lại Phú Quý vào sáng 11/11. Ông P. về nhà và có tiếp xúc với nhiều người trong xóm.

Qua test nhanh SARS-CoV-2 đối với ông P. tại Cảng Phú Quý, cả 3 lần đều cho kết quả dương tính. Ông P. đã được đưa vào khu cách ly điều trị Covid-19 tại Trung tâm Y tế quân dân y huyện; sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Ngay sau đó, huyện Phú Quý đã khẩn trương truy vết các trường hợp F1, tiếp tục phát hiện thêm 2 trường hợp nghi nhiễm là hàng xóm của ông P. và đã đưa vào khu cách ly điều trị Covid-19. Tất cả các trường hợp F1 được đưa vào khu cách ly y tế tập trung của huyện ngay trong ngày 11/11; các trường hợp F2 và F1 (tiếp xúc trước ngày 9/11) thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Ông Ngô Tấn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, Phó Ban Chỉ đạo, phòng, chống dịch huyện, cho biết, ngay sau khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, địa phương đã tiến hành phong tỏa nhà các trường hợp mắc Covid-19, phun thuốc khử khuẩn khu vực chung quanh; khẩn trương cách ly những trường hợp tiếp xúc gần và tiến hành xét nghiệm sàng lọc để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch.

Ngay sau khi huyện đảo Phú Quý phát hiện 3 ca mắc Covid-19, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận đã có Công văn hỏa tốc thông báo về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy trên tuyến Phan Thiết - Phú Quý từ 0 giờ ngày 13/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Quý, mặc dù là huyện đảo cách đất liền khoảng 56 hải lý, nhưng nếu không kiểm soát tốt hoặc người dân không có ý thức phòng, chống thì dịch Covid-19 vẫn có thể xâm nhập vào đảo.

Có 5 con đường dịch Covid-19 có thể xâm nhập vào đảo. Trước hết là hành khách đi tàu khách từ Phan Thiết ra Phú Quý. Đường này đang hạn chế và kiểm soát tốt. Thứ hai, người trên tàu hàng từ đất liền về Phú Quý, được Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và Bộ đội Biên phòng kiểm soát khá tốt. Thứ ba, người trên tàu cá của Phú Quý (tàu đánh bắt và tàu thu mua) từ đất liền về Phú Quý. Đây là con đường khó kiểm soát và có nguy cơ cao nhất để dịch Covid-19 xâm nhập vào đảo. Thứ tư, người trên các tàu cá của các địa phương ở đất liền vào Phú Quý rất phức tạp, nếu chủ quan, lơ là cũng dễ bị Covid-19 xâm nhập. Cuối cùng là người trên các tàu thu mua hải sản trên biển tiếp xúc trực tiếp với ngư dân trên tàu cá của các địa phương ở đất liền. Con đường này nguy cơ không cao, nhưng rất khó kiểm soát, quản lý.

Trường hợp của ông P. rất có khả năng thuộc trường hợp thứ ba, người trên tàu cá của Phú Quý (tàu đánh bắt và tàu thu mua) từ đất liền về Phú Quý.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan