Hủy nổ quả bom sót lại sau chiến tranh

NDO -

Chiều 19/8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hủy nổ thành công quả bom 750 Pound còn sót lại sau chiến tranh. 

Lực lượng bộ đội đưa quả bom đến nơi hủy nổ an toàn.
Lực lượng bộ đội đưa quả bom đến nơi hủy nổ an toàn.

Quả bom này được người dân phát hiện trong lúc đánh lưới bắt cá trên sông Trà Khúc đoạn chảy qua  địa phận thôn An Cư, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa vào tối 18/8.

Sau khi nhận tin báo của người dân và chính quyền địa phương, Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Tư Nghĩa tổ chức trục vớt và vận chuyển quả bom đến nơi hủy nổ. Qua kiểm tra, Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi xác định đây là quả bom 750 pound do Mỹ sản xuất, còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom có chiều dài 1,2m, nặng hơn 300 kg, vẫn còn nguyên ngòi nổ nên rất nguy hiểm. 

Hủy nổ quả bom sót lại sau chiến tranh -0
 Quả bom dài 1,2 m, nặng hơn 300 kg vẫn còn nguyên ngòi nổ nên rất nguy hiểm. 

Khắc phục khó khăn trong việc trục vớt và vận chuyển, lực lượng chức năng đã đưa quả bom đến nơi hủy nổ an toàn.