Huy động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng

NDO - Sáng 16/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy chủ trì hội thảo.
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong 10 năm qua.

Đồng thời, thảo luận đưa ra các giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy, nhấn mạnh: Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục được đẩy mạnh từ Trung ương tới địa phương và đi vào chiều sâu.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc biểm của từng đơn vị, địa phương, vùng, miền. Qua đó, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 10 năm qua (2013-2023).

Qua đó khẳng định rõ vai trò, hiệu quả mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương, huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm.

Nhiều ý kiến tại Hội thảo chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện; những nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới…

Huy động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng ảnh 1

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tổng kết hội thảo.

Phát biểu tổng kết, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Thứ trưởng Công an đề nghị, thời gian tới, lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các ngành, các cấp tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những yếu kém, hạn chế trong thời gian qua để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đó, chú trọng việc xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm tốt, bảo đảm các mô hình phải đi vào thực chất, có hiệu quả, hướng về cơ sở, gần gũi với nhân dân.

Mạnh dạn gạt bỏ những mô hình mang tính hình thức, không hiệu quả; phát huy vai trò tiên phong đi đầu của lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dân vận các cấp.

Thay đổi hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay cả trên không gian mạng.

Tiếp tục tập trung xây dựng thể chế, cơ chế trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…