Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống lao (24-3)

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện nay, hằng năm trên thế giới có khoảng 9,2 triệu người mắc lao mới và 1,7 triệu người tử vong do căn bệnh này. Tại nước ta, tỷ lệ người mắc lao các thể vào khoảng 173 người/100 nghìn dân, mỗi năm phát hiện khoảng 100 nghìn trường hợp... Ðáng chú ý, công tác chống lao đang gặp nhiều thách thức về dịch tễ học bệnh lao còn cao; số lượng người đồng nhiễm lao/HIV và tình trạng lao kháng đa thuốc tiếp tục tăng.

Chủ đề của Ngày thế giới phòng, chống lao là "Phòng, chống bệnh lao bằng sức mạnh của hệ thống y tế cơ sở"  nhằm khẳng định vai trò của y tế cơ sở trong triển khai các hoạt động, từ phòng bệnh đến điều trị cũng như khống chế không để lây lan ra cộng đồng. Ðể thực hiện được điều đó cần tập trung vào hoạt động truyền thông, huy động xã hội nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh lao; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực làm công tác chống lao tuyến cơ sở...