Hungary vừa công bố các mục tiêu ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) nửa cuối năm 2024. Tiếp quản "ghế nóng" trong bối cảnh "con thuyền EU" chao đảo trước nhiều cơn sóng dữ, Hungary xác định nhiệm vụ hàng đầu là duy trì hòa bình, an ninh, thịnh vượng và trên hết là tình đoàn kết của Liên minh Cờ xanh.
Theo Phó Thị trưởng thành phố Zalaegerszeg, bức tượng Bác đặt tại địa điểm nổi bật của thành phố là biểu tượng cho tình bạn, tình hữu nghị giữa nhân dân Hungary và Việt Nam.
Ngày 19/5, cảnh sát Hungary cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 5 người mất tích sau một vụ nghi là va chạm tàu thuyền xảy ra trên sông Danube, phía Bắc thủ đô Budapest, một ngày trước đó.
Trưa 18/1 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Ferenc Liszt ở Thủ đô Budapest bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary theo lời mời của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.
Tối 15, rạng sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16 đến 23/1/2024 theo lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu.
Nhận lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của WEF tại Davos, Thụy Sĩ, thăm chính thức Hungary và Romania.
Nhận lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16 đến 23/1.
Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình nhấn mạnh Liên hợp quốc cương quyết lên án mọi vụ tấn công nhằm vào thành phố, thị trấn, làng mạc ở Ukraine cũng như ở Nga.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn công tác Bộ trưởng Tư pháp Hungary từ ngày 13 đến 16/11, sáng 15/11, tại Hà Nội, diễn ra buổi hội đàm giữa đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp và ông Tuzson Bence, Bộ trưởng Tư pháp Hungary, Trưởng đoàn.
Chiều 2/11, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát tối cao Hungary do ông Péter Polt, Viện trưởng làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với bề dày lịch sử hơn 70 năm. Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm và sự hỗ trợ to lớn của nhân dân Hungary dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và phát triển đất nước thời gian qua.
Ngày 21/9, nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Hoa Kỳ), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Belarus, Estonia, Hungary và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq.
Tối 17/9, đội tuyển futsal Việt Nam đã có trận giao hữu gặp đội tuyển futsal Hungary tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Thành phố Hồ Chí Minh). Kết quả chung cuộc, các cầu thủ chủ nhà đã để thua 1-4 trước đối thủ có thể hình vượt trội đến từ châu Âu.
Trong hành trình hướng đến Vòng loại futsal châu Á 2024, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu quốc tế với các đối thủ rất mạnh là đội tuyển futsal Hungary và đội tuyển futsal Nga, trong các ngày 17/9 và 19/9.
Vụ tai nạn xảy ra tại sân bay Borgond của Hungary, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, chiếc máy bay mẫu T-28 Trojan gặp nạn trên bầu trời, rơi xuống và nổ tung trên mặt đất.
Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2024 và xa hơn kiếm tìm suất tham dự futsal World Cup 2024, đội tuyển futsal Việt Nam đã lên lịch đá giao hữu với các đội tuyển đến từ châu Âu vào giữa tháng 9 này. Đối thủ đầu tiên của đội tuyển futsal Việt Nam là Hungary.
Những ngày qua, người hâm mộ điền kinh khắp thế giới đang hướng về thủ đô Budapest, Hungary để theo dõi những màn tranh tài đầy hấp dẫn của các vận động viên hàng đầu tại Giải Vô địch điền kinh thế giới 2023.
Trong cuộc đàm phán mới nhất về năng lượng với Nga, Hungary sẽ được phép 'trả chậm khoản tiền cao hơn giới hạn đã được xác định trong trường hợp giá khí đốt tăng đáng kể.'
Ngày 6/3, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto tuyên bố, các giải pháp mà Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tìm kiếm nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine không phát huy hiệu quả và cuộc xung đột này chỉ có thể chấm dứt thông qua một lệnh ngừng bắn.
Ngày 25/9, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto cho rằng, các biện pháp trừng phạt Nga đang gây thiệt hại cho chính châu Âu và là "thất bại hoàn toàn", đồng thời nhấn mạnh Hungary không chấp nhận bất kỳ biện pháp trừng phạt nào gây nguy hiểm cho nguồn cung năng lượng của mình.
Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover chỉ trích các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga là "sai lầm mang tính cốt lõi," dự đoán hậu quả sẽ là thảm họa kinh tế cho toàn châu Âu.
Ngày 23/7, Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) cần vạch ra 1 chiến lược mới để giải quyết cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, bởi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga không phát huy tác dụng.
Chính phủ Hungary sẽ tăng sản lượng khí đốt tự nhiên nội địa từ mức 1,5 tỷ m3 hiện nay lên mức 2 tỷ m3, đồng thời tìm kiếm thêm các nguồn khí đốt khác.
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 27/6 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Hungary, thủ đô Budapest, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary đã tổ chức Tọa đàm lập pháp lần thứ tư, với chủ đề “Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh”.
Tại cuộc tiếp ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam sáng nay tại Thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ chuyến thăm Hungary lần này của Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam sẽ thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam với Hungary nói chung và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng, mở ra những triển vọng mới trong quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong bối cảnh thế giới nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hungary; gặp gỡ cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu.
Trước chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phóng viên TTXVN tại địa bàn đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo về chuyến thăm này.