Hưng Yên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân

NDO -

Ngày 6/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức kỳ họp thứ 8 (khóa 17), nhiệm kỳ 2021-2026, với các nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm.

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; lãnh đạo tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên và đại diện các sở, ban, ngành các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên, nhất là quyết tâm vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. Vai trò của Hội đồng nhân dân ngày càng được khẳng định, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tỉnh Hưng Yên là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế so mặt bằng chung của cả nước. Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thứ 3/63; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh thứ 5/63, đạt mức tăng cao nhất trong hơn 10 năm qua; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thứ 39/63, tăng 14 bậc so cùng kỳ. Đây là yếu tố, tiền đề quan trọng để Hưng Yên triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm đúng vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân -0 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm đúng vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định liên quan, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát.

Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân phải luôn gần dân, sát dân hơn, có nhiều hình thức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chủ động phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trong giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội tại địa phương bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả cao. Phối hợp chặt chẽ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội đối với những quyết sách lớn về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,60%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,76%. Giá trị sản xuất các ngành: xây dựng tăng 10,71%, thương mại và dịch vụ tăng 9,13%, nông nghiệp và thủy sản tăng 2,29%. Kim gạch xuất khẩu hơn 3,2 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt hơn 22 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn hơn 18 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước hơn 25 nghìn tỷ đồng, tăng 161% so cùng kỳ năm trước trong đó thu nội địa hơn 23 nghìn tỷ đồng...