Hưng Yên sẵn sàng đón học sinh đến trường

NDO -

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, từ ngày 14/2, khoảng 90 nghìn học sinh lớp 1, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh sẽ đến trường học trực tiếp.

Giáo viên trường THCS xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên dọn vệ sinh chuẩn bị đón học sinh đến trường.
Giáo viên trường THCS xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên dọn vệ sinh chuẩn bị đón học sinh đến trường.

Các cấp, các ngành trong tỉnh Hưng Yên đang phối hợp triển khai nhiều giải pháp, phương án bảo đảm sức khỏe, chất lượng dạy và học cho thầy và trò đến trường, lớp.

Trường THPT Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã trong tâm thế sẵn sàng để đón học sinh trở lại trường học. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Ngân, Hiệu trưởng Trường THPT Văn Giang chia sẻ: Nhằm bảo đảm an toàn cho 1.564 học sinh đến trường học trực tiếp, ngay sau khi nhận được công văn của UBND tỉnh về việc tổ chức dạy học trực tiếp, nhà trường tiến hành vệ sinh trường, lớp, phun khử khuẩn, dán pano, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, lắp đặt đường truyền mạng internet đến từng lớp để học tổ chức học trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi cần thiết.

Đến nay, 1.561 học sinh của trường và 86 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, nhà trường sẵn sàng chào đón học sinh trở lại trường học trực tiếp an toàn.

Tại huyện Tiên Lữ, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các trường học đã chủ động tổng vệ sinh trường, lớp, khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, xây dựng kế hoạch giảng dạy, bảo đảm điều kiện sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Ngoài ra, các trường đã chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch của các cấp, ngành đến toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh thông qua các phương tiện liên lạc như: Hộp thư điện tử, mạng xã hội…

Đồng chí Trần Đăng Tiến, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lữ cho biết: Huyện Tiên Lữ hiện có 43 trường học từ mầm non đến THCS (trong đó: 16 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 12 trường THCS và 2 trường tiểu học và THCS), với 650 nhóm lớp và hơn 19.700 học sinh; số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường là trên 1.200 người.

Để đón học sinh một số bậc học trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch Covid-19, các trường học trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch bệnh và xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp.

Đến nay, 99,8% số học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 của huyện đã tiêm vaccine phòng Covid-19; gần 100% số cán bộ, giáo viên trong huyện tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Phòng cũng lập danh sách gần 2.000 học sinh trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi để tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian sớm nhất…

Để đón học sinh trở lại trường trong ngày 14/2, ngay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Trường THCS Dị Chế, xã Dị Chế đã chỉ đạo giáo viên phụ trách các lớp dọn dẹp, vệ sinh lớp học; quét sân trường, cổng trường; chuẩn bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn. Trường đã bố trí phòng y tế và 2 phòng cách ly nếu có trường hợp nghi ngờ về sức khỏe...

Thầy giáo Vũ Đức Vệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với 506 học sinh ở 15 lớp, trường bố trí học sinh khối lớp 9 đi học đủ 6 buổi/tuần; học sinh khối lớp 7, 8 sẽ đi học trực tiếp 3 buổi/tuần, số buổi còn lại học trực tuyến; học sinh khối lớp 6 tiếp tục học trực tuyến đến ngày 21/2 các em sẽ đến trường học trực tiếp 3 buổi/tuần, số buổi còn lại học trực tuyến.

Hiện, gần 100% giáo viên và học sinh của trường (trong độ tuổi 12-17) đã tiêm vaccine phòng Covid-19. Để chủ động trong việc dạy học, giáo viên đã bố trí sơ đồ lớp và thông báo đến học sinh để tránh bị động cho ngày học trực tiếp đầu tiên.

Trường phối hợp với trạm y tế xã tổ chức test nhanh Covid-19 cho học sinh trước khi quay trở lại trường học. Đa số phụ huynh, học sinh đều có tâm lý phấn khởi và phối hợp tốt với nhà trường trong việc đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Được thầy, cô giáo thông báo sẽ trở lại trường học tập vào ngày 14/2, em Lê Minh Chiến học sinh lớp 9C, Trường THCS Dị Chế, huyện Tiên Lữ vui mừng chia sẻ: “Năm nay lớp 9, em khá lo lắng cho kỳ thi vào THPT sắp tới nên khi được đến trường học tập em sẽ vững tin hơn để chuẩn bị cho kỳ thi. Em đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 nhưng đến trường em vẫn sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài sách vở, đồ dùng học tập, em còn chuẩn bị nước uống, khẩu trang, nước sát khuẩn để đến trường”.

Chị Phạm Mai Hương ở thị trấn Vương có con đang học Trường Tiểu học thị trấn này cho biết: “Việc cho con đến trường học trong thời điểm này là phù hợp để con được bổ sung kiến thức. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở con thực hiện nghiêm túc 5K và các quy định, hướng dẫn, cũng như các phương án phòng, chống dịch bệnh của nhà trường”.

Đối với bậc học mầm non, dự kiến từ ngày 21/2, trẻ 5 tuổi sẽ đến trường học trực tiếp. Cô giáo Trần Thị Kim Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non An Viên cho biết: “Năm học 2021-2022, trường có 435 học sinh ở 17 nhóm lớp, trong đó có 116 học sinh lớp 5 tuổi. Hiện nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại lớp như: Vệ sinh trường, lớp học, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ; chuẩn bị đầy đủ xà phòng rửa tay và bố trí khu vực rửa tay ngay tại cổng trường...”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phê, cho biết: Việc mở cửa trường, lớp học tại thời điểm này có thể đánh giá là thuận lợi khi diện bao phủ vaccine tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh khá cao, tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đã tiêm đủ liều và mũi bổ sung đạt gần 99%.

Học sinh từ lớp 7-12 đã hoàn thành 2 mũi tiêm đạt tỷ lệ gần 98%, số học sinh chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 vì lý do sức khỏe cá nhân có tỷ lệ dưới 1%; tỷ lệ phụ huynh đồng ý với việc tổ chức cho học sinh học trực tiếp rất cao.

Các cơ sở giáo dục duy trì khá tốt công tác chăm lo trường lớp, luôn sẵn sàng mở cửa trở lại để đón học sinh đi học trực tiếp. Tuy nhiên, việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại cơ sở giáo dục cũng có một số khó khăn: Việc học trực tuyến trong thời gian dài, học sinh không được đến trường có thể ảnh hưởng tới tâm lý của học sinh; thói quen học tập được rèn luyện trong quá trình học trực tiếp có thể bị mai một; đối tượng học sinh, trẻ em dưới 12 tuổi hiện nay chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19…

Để bảo đảm cho việc tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục được diễn ra thuận lợi, an toàn, hiệu quả, ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên đã quán triệt các cơ sở giáo dục phải bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức dạy học.

Trong những ngày đầu học sinh quay lại học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, cần dành lượng thời gian phù hợp để học sinh làm quen trở lại với việc học tập trực tiếp; hướng dẫn học sinh kiến thức phòng dịch, những việc cần làm và nguyên tắc cần tuân thủ trong phòng dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh; tăng cường sự tương tác, gắn kết giữa các học sinh trong lớp học, tuyệt đối không để xảy ra việc kỳ thị đối với các trường hợp không may bị F0.

Đối với học sinh dưới 12 tuổi chưa được tiêm phòng, ngành giáo dục đang phối hợp với ngành y tế tiến hành khảo sát và lên kế hoạch để tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngành cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh học tập ở nhà, ở trường cũng như việc đi lại hàng ngày từ nhà đến trường và từ trường về nhà, bảo đảm nguyên tắc “một cung đường hai điểm đến”.

Sở Giáo dục chỉ đạo các cơ sở giáo dục căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế để xây dựng và báo cáo đơn vị quản lý phương án tổ chức dạy học trực tiếp, phương án xử lý tình huống dịch bệnh phát sinh để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cơ sở giáo dục.