Hưng Yên đưa chính sách an sinh xã hội vào cuộc sống

Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương ở tỉnh Hưng Yên quan tâm thực hiện; huy động các nguồn lực xã hội, xây dựng các chính sách đặc thù hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế giúp họ vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tặng quà cho hộ gia đình chị Trịnh Thị Hà, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tặng quà cho hộ gia đình chị Trịnh Thị Hà, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Đón Tết trong căn nhà mới khang trang ấm cúng, chị Trịnh Thị Hà, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cám ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên, cùng gia đình, họ hàng, bà con trong xóm đã quan tâm giúp gia đình chị xây dựng căn nhà mới; chị Hà tâm sự: "Gia đình tôi có ba con nhỏ, không may chồng tôi mất sớm, tôi không có việc làm; bố mẹ chồng cho mảnh đất nhưng không có tiền để xây nên cuộc sống rất cơ cực. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên và huyện Tiên Lữ đã hỗ trợ gia đình tôi 80 triệu đồng để xây nhà trên mảnh đất được bố mẹ chồng cho và tạo điều kiện cho tôi có việc làm mới nên tôi đã thoát được cảnh nghèo khó".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cho biết, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nên cả hệ thống chính của tỉnh Hưng Yên vào cuộc quyết liệt. Các nguồn lực xã hội được huy động kịp thời, các chính sách đặc thù hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế, các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đồng bộ: từ chương trình đào tạo nghề, tạo việc làm, cho vay tín dụng ưu đãi đến việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ người cao tuổi, xây nhà cho người nghèo… đã mang lại nhiều kết quả tích cực; góp phần đưa tỷ lệ người nghèo đa chiều ở tỉnh Hưng Yên giảm mạnh. Năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 1,93%, năm 2023 chỉ còn 0,86%.

Các chính sách và giải pháp giảm nghèo được triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện ở tỉnh Hưng Yên đi vào cuộc sống. Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho 9 nhóm đối tượng, gồm: đảng viên có từ đủ 30 năm tuổi đảng trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế; người tham gia các tổ thu gom rác tại các thôn, khu phố chưa có thẻ bảo hiểm y tế; chức việc, chức sắc tôn giáo được nhà nước công nhận thường trú trên địa bàn tỉnh; người từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế; người thuộc hộ cận nghèo; dân quân thường trực thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh; học sinh các bậc học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, sinh viên trường nghề của tỉnh; người khuyết tật nhẹ và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình đã đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,86% dân số, vượt kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao (kế hoạch giao là 93,8%).

Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động, nhất là cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tỉnh Hưng Yên chú trọng chỉ đạo thực hiện. Nhiều chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm với nhiều chính sách trợ giúp thiết thực: hỗ trợ vay vốn học nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động; ban hành các cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp... Năm 2023, tỉnh Hưng Yên tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho hơn 62 nghìn người, đạt 100% kế hoạch năm; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 92%.

Hưng Yên đưa chính sách an sinh xã hội vào cuộc sống ảnh 1

Tỉnh Hưng Yên phát động phong trào ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các địa phương đã chuyển hơn 210 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên, cùng với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2023 nguồn vốn tín dụng chính sách giúp 21.640 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; giúp 5.292 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 7.579 lao động; giúp hơn 3.400 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập; hỗ trợ xây dựng, cải tạo hơn 20 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp 17 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; giúp 210 hộ gia đình có nhà ở ổn định cuộc sống theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; giúp 47 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng dân cư.

Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng chính sách, yếu thế trong xã hội... được quan tâm, thể hiện bằng những cơ chế, chính sách và hoạt động cụ thể. Nhiều chính sách hỗ trợ luôn ở mức cao hơn quy định chung của cả nước như: chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi; chính sách nâng mức hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cho người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người cao tuổi cô đơn thuộc hộ cận nghèo… Nhờ đó, đã kịp thời động viên, khích lệ, sẻ chia khó khăn, tạo điều kiện cho người dân vươn lên.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người nghèo và các đối tượng chính sách đã thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ các Quỹ với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Năm 2023 tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ hơn 800 hộ nghèo, đối tượng chất độc da cam xây nhà, sửa nhà; với mức xây nhà 80 triệu đồng/căn, sửa nhà 40 triệu đồng/căn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng khẳng định, trong quá trình đổi mới phát triển kinh tế-xã hội, mục tiêu chính sách xã hội nhằm xây dựng và phát triển con người, mang lại cuộc sống ngày một tốt hơn cho người dân, đặc biệt là những người yếu thế, người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Do vậy, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; đặc biệt nêu cao vai trò của thôn, xóm, cộng đồng dân cư sớm phát hiện những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ nghèo, tái nghèo để cùng cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân chung tay có biện pháp giúp đỡ kịp thời, hiệu quả để họ không phải rơi vào hoàn cảnh nghèo khó; qua đó giúp tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo.