Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh tham dự SEA Games 31

NDO -

Chiều 8/4, huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức quyết định chọn ba cầu thủ trên 23 tuổi vào đội hình đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. Đó là bộ đôi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Tuyến giữa và hàng công được thầy Park bổ sung những cái tên chất lượng. (Ảnh: VFF)
Tuyến giữa và hàng công được thầy Park bổ sung những cái tên chất lượng. (Ảnh: VFF)

Trước khi công bố quyết định này, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn với truyền thông về quan điểm lựa chọn nhân sự cho đội tuyển U23 Việt Nam tham dự chiến dịch SEA Games 31, đồng thời khẳng định những nhân tố được lựa chọn đều đã được Ban huấn luyện hội ý kỹ lưỡng và đánh giá là những phương án tốt nhất cho công tác chuyên môn của đội.

Trên thực tế, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đều là những nhân tố chủ chốt trong lực lượng của đội tuyển quốc gia, xuyên suốt các giải đấu lớn như AFF Cup, vòng loại World Cup. Bộ ba cầu thủ này cũng được đánh giá là “vũ khí” hạng nặng góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi vô địch tại SEA Games 30 năm 2019.

Theo kế hoạch, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam vào ngày 14/4 tới.

Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh gia nhập chiến dịch SEA Games cùng U23 Việt Nam -0
 Danh sách 30 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. (Ảnh: VFF)