Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm

Chúng tôi đến Lữ đoàn Phòng không 210 (Quân khu 1), đúng dịp cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang vào giai đoạn cao điểm kết thúc huấn luyện sáu tháng đầu năm. Trên khắp các ngả đường từ cơ quan, đơn vị, đến giảng đường, thao trường, trận địa, ở đâu chúng tôi cũng bắt gặp những gương mặt lính trẻ rạng ngời hăng say luyện tập, với quyết tâm "Không để Tổ quốc bị bất ngờ trước mọi tình huống trên không".

Phút nghỉ trên bãi tập của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 210 (Quân khu 1).
Phút nghỉ trên bãi tập của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 210 (Quân khu 1).

Ðại tá Nguyễn Chí Thành, Lữ đoàn trưởng cho biết: Quân khu vừa kiểm tra đánh giá kết quả sáu tháng đầu năm, đơn vị đạt khá; huấn luyện chuyên ngành Pháo phòng không đạt giỏi... Chất lượng huấn luyện, cơ động sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ) không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ khi tình huống tác chiến xảy ra.

Tìm hiểu việc đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCÐ của đơn vị, được biết, Lữ đoàn luôn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy T.Ư về nâng cao chất lượng huấn luyện. Theo đó, Ðảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã điều chỉnh chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp, sát yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo hướng "cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, phù hợp tổ chức biên chế, trang bị và nhiệm vụ của đơn vị. Quá trình thực hành huấn luyện theo phương pháp: đặt vấn đề, nêu tình huống kết hợp máy chiếu trực quan sinh động để truyền đạt kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn của quân đội trong các cuộc kháng chiến, để bộ đội dễ hiểu và nắm chắc kiến thức ngay tại trận địa. Trước mỗi khoa mục huấn luyện, Lữ đoàn làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện; tổ chức thông qua giáo án tại thao trường, nên chất lượng cán bộ huấn luyện đạt khá và giỏi không ngừng được nâng cao. Hiện tại, 100% số đội ngũ cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có hơn 80% số cán bộ huấn luyện đạt giỏi.

Chúng tôi đến trận địa huấn luyện Pháo phòng không 57 mm và 37 mm của các đơn vị trong Lữ đoàn. Mặc dù thời tiết nắng nóng như nung, nhưng khí thế huấn luyện tại các trận địa vẫn sôi nổi, qua các khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát. Những ánh mắt chăm chú dõi theo nòng pháo vươn cao bắt mục tiêu, trong sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý của các kíp pháo thủ. Sau khẩu lệnh "bắn", là tiếng nạp đạn roàn roạt của các kíp pháo thủ Tiểu đoàn 1 - pháo 57 mm càng làm cho trận địa sôi động. Mồ hôi thấm đẫm vai áo và gương mặt sạm nắng gió thao trường, Thượng úy Kiều Hùng Cường, Ðại đội trưởng Ðại đội 2, Tiểu đoàn 1 trao đổi nhanh với chúng tôi ngay sau lượt tập: Ðể huấn luyện sát thực tế chiến đấu, đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện như: giáo án, bài giảng, mô hình học cụ; tổ chức huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp; từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng để bộ đội hiểu rõ tình huống. Sau mỗi khoa mục, đơn vị tổ chức hội thao đánh giá kết quả huấn luyện của từng kíp pháo thủ. Những đồng chí nhận thức còn hạn chế, đơn vị phân công cán bộ trung đội trưởng, khẩu đội trưởng kèm cặp, huấn luyện bổ sung kịp thời, do vậy chất lượng huấn luyện của đơn vị luôn đồng đều.

Ðến thao trường Tiểu đoàn 3, được chứng kiến buổi luyện tập SSCÐ của Ðại đội 7, với sự hợp luyện thuần thục của các kíp pháo thủ. Sau hiệu lệnh báo động, là tiếng bước chân chạy dồn dập, những khẩu pháo phòng không bình thường được hạ nòng ngụy trang phủ kín, bất ngờ bật dậy, vươn nòng theo từng thao tác điệu nghệ của kíp chiến đấu. Cả trận địa rền vang khẩu lệnh chiến đấu, khiến chúng tôi ai nấy đều cảm phục. Bất giác, ký ức về một thời đạn bom, một thời gian khổ nhưng rất đỗi vinh quang khi chiếc máy bay thứ 999 và chiếc thứ 1.000 của giặc Mỹ ngày nào đơn vị bắn rơi trên bầu trời miền bắc, cách đây mấy chục năm cứ hiện hữu trước mắt chúng tôi, như cổ vũ tinh thần cho lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay viết tiếp trang sử mới, tô thắm truyền thống đơn vị Phòng không anh hùng. Sau lượt luyện tập hợp đồng tác chiến, mồ hôi ai nấy đều thấm đẫm vai áo, Thiếu úy Ðàm Huy An, Trung đội trưởng Trung đội 2, Ðại đội 7 cho biết: "Ðể huấn luyện bộ đội thuần thục mọi yếu lĩnh động tác, việc làm đầu tiên là phải xây dựng được tập thể trung đội đoàn kết, hiệp đồng lập công tập thể; tập trung huấn luyện cơ bản, huấn luyện đêm sát thực tế chiến đấu; sau mỗi khoa mục và trong từng tuần đều tổ chức hội thao đánh giá kết quả, kịp thời rút kinh nghiệm những khâu yếu, mặt yếu và triển khai tập luyện chặt chẽ"...

Giờ luyện quân kết thúc khi chương trình kiểm tra tổng thể đã hoàn thành, cũng là lúc chúng tôi chia tay cán bộ, chiến sĩ đơn vị, mang theo hình ảnh những người lính pháo phòng không trên trận địa thời bình mà lòng cảm phục. Ký ức một thời bất hủ canh giữ bầu trời Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của đơn vị đã và đang là hành trang nâng bước họ giữa nắng gió thao trường và tô thắm truyền thống Lữ đoàn Phòng không 210 Anh hùng.