Hôm nay 3/11, khai mạc vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023

Hứa hẹn những cuộc tranh tài hấp dẫn

Sau tám tháng tạm nghỉ, vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ khai mạc hôm nay 3/11 tại hai địa điểm là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đắk Nông. Căn cứ vào kết quả vòng 1, Ban tổ chức chia các bảng C và D cho 10 đội nam và 10 đội nữ, sau đó cộng dồn kết quả của vòng 1 và 2 để xác định những đội đứng cuối hai bảng của nam và nữ xuống hạng, bốn đội xếp trên sẽ đấu chéo tranh tài tại vòng chung kết.
0:00 / 0:00
0:00
Nữ VĐV Polina Rahimova (số 17, người Azerbaijan) của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng nhận được nhiều kỳ vọng.
Nữ VĐV Polina Rahimova (số 17, người Azerbaijan) của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng nhận được nhiều kỳ vọng.

Theo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, tính tới ngày 19/10 có 15 câu lạc bộ (CLB) với bảy đội nam và tám đội nữ đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho 19 vận động viên (VĐV) nước ngoài tham dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia. Trong đó, ba đội nữ: Hóa chất Đức Giang Tia sáng, Thanh Hóa và Geleximco Thái Bình là các CLB đăng ký 2 cầu thủ nước ngoài, Sanest Khánh Hòa là đội nam duy nhất đăng ký 2 cầu thủ nước ngoài.

Đây là năm thứ hai Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho phép các đội bóng đăng ký cầu thủ nước ngoài, so với mùa giải năm 2022, thị trường chuyển nhượng VĐV ngoại năm 2023 khá sôi động. Thái Lan trở thành nơi cung cấp VĐV chính cho bóng chuyền Việt Nam.

Do thời gian thi đấu Thai-League không trùng với Việt Nam, vì vậy các VĐV có thể sắp xếp thời gian sang đầu quân dưới màu áo các CLB ở nước ta. Việc ưu tiên tuyển VĐV Thái Lan không chỉ vì trình độ chuyên môn nhỉnh hơn, mức giá dễ chịu mà còn vì họ có khả năng nhanh chóng hòa nhập với môi trường thi đấu tại Việt Nam. Đó cũng là lý do, ở vòng 1, trong tổng số 16 cầu thủ nước ngoài thì có đến 10 cái tên tới từ Thái Lan.

Cho đến thời điểm này, đã có 19 VĐV nước ngoài được đăng ký chính thức, nhiều hơn so với vòng 1 là ba VĐV, trong đó có 9 VĐV đến từ xứ chùa Vàng, tương đương gần 50%. Không thể phủ nhận những đóng góp của các cầu thủ nước ngoài tới chất lượng chuyên môn giải vô địch quốc gia, các đội bóng đang cho thấy sự chuẩn bị tích cực hơn nhiều so với vòng 1.

Chưa bao giờ, bóng chuyền Việt Nam lại rộn ràng như vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 tới đây, bởi lẽ đông đảo các đội bóng đã tập trung tuyển mộ ngoại binh chất lượng. Danh sách thi đấu có rất nhiều cầu thủ đến từ các nền bóng chuyền châu Âu (Azerbaijan, Slovenia, Bulgaria), châu Á (Thái Lan, Nhật Bản, Campuchia) hay khu vực Caribe (Cộng hòa Dominica), Nam Mỹ (Brazil)...

Trước vòng 2 mùa giải này, đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (trước là Bộ Tư lệnh Thông tin) đã có chuyến tập huấn hai tuần tại Thái Lan. Mùa giải năm 2022 và vòng 1 năm nay, đội bóng của quân đội không thuê cầu thủ nước ngoài do họ đang sở hữu ba tuyển thủ quốc gia rất quan trọng trong đội hình là: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Nguyệt Anh và Đoàn Thị Lâm Oanh.

Đến thời điểm hiện tại, CLB này vẫn chưa hoàn thành thủ tục đăng ký cầu thủ nước ngoài và nhiều khả năng ngay trước thềm vòng 2 mới quyết định có thuê hay không. CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An cũng vừa ra mắt VĐV người Azerbaijan là Odina Aliyeva. Sở hữu chiều cao 1,86m và đang là đội trưởng tuyển quốc gia Azerbaijan, Aliyeva được đánh giá rất cao về chuyên môn với sức bật rất tốt và những cú đập bóng mạnh mẽ cùng khả năng phòng thủ ấn tượng.

Đội bóng chuyền nữ Vietinbank cũng đang thử việc với VĐV người Ukraine là Bogdana Anisova. Một CLB khác là Thanh Hóa thuê tay đập Ayumi Nakamura của Nhật Bản chơi ở vị trí chủ công cùng một VĐV người Kazakhstan là Anarkulova Sana. Với lực lượng cầu thủ trong nước không thật xuất sắc đồng thời không đạt kết quả cao tại vòng 1 vừa qua, ban huấn luyện của đội nữ Thanh Hóa và Vietinbank tập trung cao nhất cho nhiệm vụ ở vòng 2 là giành được điểm số và trụ hạng thành công, một nhiệm vụ khó khăn không kém việc các đội nhóm trên đang nỗ lực để giành ngôi vô địch quốc gia.

Trong khi đó, các đội bóng nam cũng chạy đua thuê cầu thủ nước ngoài. Nhiều chủ công và đối chuyền của bóng chuyền nam Thái Lan sẽ tới Việt Nam thi đấu vòng 2, trong đó, đáng kể nhất là hai tay đập Promchan Anut (Ninh Bình LVPB) và Thanathat Thaweerat (Đà Nẵng). Phí chuyển nhượng của từng người có thể lên tới hàng chục nghìn USD.

Đội nam Sanest Khánh Hòa đã bạo chi để cùng lúc có hai mũi đánh là Evandro de Souza, Douglas Bueno (Brazil) tại vòng 2 lần này. Đây đều là những tay đập được kỳ vọng sẽ giúp đội nam Sanest Khánh Hòa giành ngôi vô địch giải năm nay. Hiện tại, đội nam Ninh Bình LVPB, Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa được đánh giá là ứng cử viên tại vòng 2.

Ở chiều ngược lại có những đội vì nguồn kinh phí có hạn, ban huấn luyện không thuê cầu thủ nước ngoài. Đội bóng chuyền nam Hà Nội và Vật liệu xây dựng (VLXD) Bình Dương là hai đội không thuê VĐV nước ngoài dự vòng 2. Nếu xét về lực lượng cầu thủ nội, chất lượng chuyên môn của các đội bóng như Hà Nội hay VLXD Bình Dương không phải vượt trội, nhưng, họ có sự đồng đều và các cầu thủ thi đấu ăn ý cùng nhau nhiều năm qua.

Ngoài ra, đội hình của mỗi đội vẫn có những cầu thủ có thể tạo được đột phá vào thời điểm quyết định. Đội Hà Nội đang sở hữu hai tuyển thủ quốc gia là chủ công Nguyễn Xuân Đức và phụ công Vũ Ngọc Hoàng còn phía VLXD Bình Dương có chủ công Hoàng Xuân Trường, Trần Anh Tú từng là tuyển thủ quốc gia. Mùa giải năm ngoái, Hà Nội và VLXD Bình Dương là hai đội lọt vào bán kết để vào nhóm bốn đội hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam.

Đội bóng chuyền nam Hà Nội đã đứng hạng ba vô địch quốc gia trong khi VLXD Bình Dương ở vị trí hạng tư. Trong vòng 2 này, hai đội bóng cùng bảng đấu được tổ chức ở Đà Nẵng cho nên việc cạnh tranh điểm số giữa họ để bảo đảm một tấm vé trụ hạng được dự báo rất quyết liệt.