Hợp tác xây dựng đường biên giới hữu nghị giữa Đác Nông và Mondilkiri (Cam-pu-chia)

NDO - NDĐT - Thiết thực kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia (24-6-1967-24-6-2012), ngày 21-6, tại thị xã Gia Nghĩa, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đác Nông (Việt Nam) và Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về quy chế hợp tác xây dựng đường biên giới giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia đoạn qua địa bàn hai tỉnh hòa bình, hữu nghị.
Hợp tác xây dựng đường biên giới hữu nghị giữa Đác Nông và Mondilkiri (Cam-pu-chia)

Đường biên giới giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đác Nông và tỉnh Mondulkiri có chiều dài hơn 130 km. Dọc theo tuyến biên giới, nhân dân hai nước sinh sống khá đông, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số sống gần biên giới có mối quan hệ dòng họ gần gũi nên thường xuyên qua lại thăm hỏi lẫn nhau. Bên cạnh đó, những năm gần đây tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng phá rừng, săn bắn thú rừng, vi phạm quy chế biên giới… gia tăng.

Theo biên bản ký kết, Hội hữu nghị hai tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân các dân tộc sinh sống trên địa bàn hai tỉnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia nói chung, giữa tỉnh Đác Nông và Mondulkiri nói riêng.

Tuyên truyền, vận động nhân dân hai tỉnh, nhất là nhân dân sinh sống trên khu vực biên giới thực hiện tốt quy định về khu vực cấm dọc theo tuyến biên giới; cấm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trong khu vực biên giới; cấm hành vi săn bắn động vật rừng và khai thác lâm sản trái pháp luật, hoạt động mua bán người, vận chuyển hàng hóa qua biên giới trái pháp luật, buôn bán ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, lưu hành tiền giả qua biên giới… Đồng thời vận động nhân dân quan tâm, thúc đẩy và ủng hộ các đội phân giới cắm mốc của hai tỉnh nhằm đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc theo chủ trương được lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Hai bên thường xuyên trao đổi, thông báo cho nhau về tình hình biên giới của hai nước và tham mưu cho các cấp, các ngành giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trên biên giới thông qua sự thống nhất và thiện chí của hai bên, không để các thế lực thù địch lợi dụng gây chia rẽ hai dân tộc, hai quốc gia.

Hai bên tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức và chính quyền các xã, huyện giáp biên vận động thu hút đầu tư vào địa bàn nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…