Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Peru Dina Boluarte. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam-Peru phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương

Sáng 17/11 theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, trong buổi gặp Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Việt Nam coi trọng quan hệ với Peru và khu vực Mỹ La tinh, luôn ghi nhớ tình cảm và sự ủng hộ của nhân dân Peru đối với Việt Nam trong công cuộc bảo vệ đất nước trước đây và xây dựng đất nước ngày nay.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Thông điệp về một chặng đường mới từ Vienna

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Vienna (Cộng hòa Áo) vào một buổi chiều tràn đầy nắng vàng. Nước Áo và châu Âu những ngày này đang ở trong những ngày hè với nền nhiệt độ cao nhưng những làn gió trong lành giúp mọi người không bị cảm giác nóng bức.
Khai thác tối đa tiềm năng hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc

Khai thác tối đa tiềm năng hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc

Chỉ trong 30 năm sau khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, cuối năm 2022 Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng tầm lên cấp đối tác chiến lược toàn diện, mở ra thời kỳ phát triển mới cho quan hệ hai nước. Các lợi ích chung về kinh tế cùng với nhiều chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo hai nước là minh chứng cho mối quan hệ này ngày càng bền chặt. Đặc biệt, chuyến thăm mới đây nhất của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào trung tuần tháng 6 đã góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Chiều 24/5, tiếp Đại sứ các nước Qatar, Brazil, Slovenia, Bồ Đào Nha, Estonia và Guinea trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ thúc đẩy hợp tác song phương với Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón ở Đại lễ đường Nhân dân. (Ảnh cắt từ clip của CCTV)

Trung Quốc và Belarus ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác

Nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Belarus đã ký Tuyên bố chung về phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới, đồng thời chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, hải quan, khoa học-công nghệ, y tế, du lịch, thể thao và địa phương.
Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam-Lào

Chiều 17/8, tại Hà Tĩnh, Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị giữa kỳ năm 2022. Tại hội nghị, hai bên đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước; đánh giá tình hình hợp tác và phương hướng hợp tác của hai nước trong thời gian tới.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper tại buổi tiếp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Việt Nam-Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực

Sáng 23/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nhằm trao đổi về các biện pháp đẩy mạnh hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như kinh tế-thương mại, phòng, chống dịch Covid-19, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh…, cũng như về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Phankham Viphavanh chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Sáng 10/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. Cùng tham dự có lãnh đạo của 30 bộ, ngành và địa phương của hai nước Việt Nam và Lào.