Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Irineo C. Espino. Ảnh: Trịnh Dũng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp song phương Thứ trưởng Quốc phòng các nước Philippines và Indonesia

Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) tại Luang Prabang, Lào, chiều 5/3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Irineo C. Espino và Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Muhammad Herindra.
Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Phú Sơn)

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia

Sáng 4/12, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Malaysia do Ngài Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam.
Thượng tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc với thành viên Đoàn Đại biểu Cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: MẠNH CƯỜNG/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10, ngày 28/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng hội đàm với Thượng tướng Hà Vệ Đông, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại tướng Vong Pisen.

Tạo xung lực mới trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia, do Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn đến chào xã giao, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Hội thảo Kênh II Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng, An ninh ASEAN (NADI) diễn ra tại TP Huế.

Tăng cường năng lực và khả năng tự cường của ASEAN trong ADMM+

Với chủ đề “Tăng cường năng lực và khả năng tự cường của ASEAN trong ADMM+ trong bối cảnh biến động địa chính trị toàn cầu”, Hội thảo Kênh II Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng, An ninh ASEAN (NADI) diễn ra tại TP Huế, thu hút đông đảo các đại biểu đến từ các cơ quan nghiên cứu quốc phòng và an ninh các nước ASEAN tham gia.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài José Mucio Monteiro Filho, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Brazil.

Tăng cường giao lưu, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Brazil

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Brazil, sáng 25/9 (giờ địa phương), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng nước ta đã tham dự lễ đón chính thức và hội đàm do Ngài Lula da Silva, Tổng thống Brazil chủ trì.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thượng tướng Thongloi Silivong.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào, do Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào dẫn đầu đến chào xã giao, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Đại tướng Lương Cường đón Thượng tướng Thongloi Silivong tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Phối hợp tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Lào về công tác quân sự, quốc phòng

Ngay sau lễ đón tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), sáng 26/9, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã hội đàm với Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào.
Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Lào, chiều 10/4, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng tới chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley chụp ảnh cùng các đại biểu.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp xã giao Đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ do Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley, Chủ tịch Tiểu ban Nội vụ, Môi trường và các Cơ quan liên quan, Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Lee Jong Sup chụp ảnh chung trước khi bước vào hội đàm. (Ảnh: qdnd.vn)

Đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc đi vào thực chất và hiệu quả

Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 27 đến 29/3. Chiều 28/3, lễ đón chính thức Bộ trưởng Phan Văn Giang và Ðoàn diễn ra trọng thể với 19 loạt đại bác tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Sau lễ đón, hai Bộ trưởng tiến hành hội đàm.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia tiến hành hội đàm.

Tạo xung lực mới trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia

Sáng 19/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại tướng Chansamone Chanyalath tại buổi tiếp.

Triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào, sáng 12/1, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng tới chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.
Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung tướng Víctor Rojo Ramos, Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, duyệt đội danh dự.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Cuba

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Trung tướng Víctor Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba và Đoàn công tác thăm chính thức Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Vong Pisen duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng

Sáng 18/3, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao hội đàm với Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Quang cảnh cuộc hội đàm, chiều 1/12. (Ảnh: TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự Việt Nam - Liên bang Nga

Chiều 1/12, theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã có cuộc hội đàm quan trọng với Đại tướng Sergey Shoygu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga.