Hợp tác đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên

NDO -

NDĐT- Chương trình hợp tác giáo dục có chất lượng, đào tạo kỹ năng sống/ kỹ năng số sẽ giúp 11 nghìn học sinh ở các trường trung học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở những vùng khó khăn. Qua đó, giúp các em chuẩn bị cho một công việc tốt, trở thành những công dân có năng lực trong tương lai.

Ảnh: UNICEF.
Ảnh: UNICEF.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Công ty SAP Việt Nam công bố chương trình hợp tác mới về giáo dục có chất lượng, đào tạo kỹ năng sống/ kỹ năng số cho vị thành niên ở những vùng khó khăn của Việt Nam.

Là một công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trí tuệ, hoạt động trong thị trường về phần mềm và ứng dụng, dự án hợp tác của UNICEF và SAP kéo dài ba năm. Trong đó, sẽ tập trung nâng cao kỹ năng số và kỹ năng chuyển đổi cho 11 nghìn học sinh ở các trường trung học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam trong năm đầu tiên. Qua đó, giúp các em phát triển hết tiềm năng và hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm trong tương lai.

Chương trình cũng chú trọng đến đối tượng học sinh nữ, gồm cả trẻ em gái dân tộc thiểu số và vị thành niên khuyết tật.

Dự án sẽ giúp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng số vào giáo trình ở cấp trung học, chương trình chuẩn bị lực lượng lao động trong tương lai của các trường dạy nghề ở Việt Nam; và sẽ tiến hành các nghiên cứu sâu để giúp kết nối tốt hơn khối tư nhân với những tài năng tương lai, đặc biệt với những nhóm thanh niên dễ bị tổn thương nhất.

Bà Rana Flowers, đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho hay, đối với vị thành niên, con đường tới một tương lai thành công được xây dựng trên nền tảng giáo dục có chất lượng, giúp trang bị cho các em những kiến thức cần thiết để phát triển. Trước đây, kỹ năng ghi nhớ rất quan trọng. Nhưng trong tương lai để có việc làm tốt, các em lại cần có những kỹ năng như giải quyết vấn đề, đồng cảm, giao tiếp và kỹ năng số. Vị thành niên nằm trong số những người có tư duy sáng tạo nhất và năng động nhất của đất nước.

Quan hệ hợp tác này nằm trong khuôn khổ chương trình “Thế hệ không giới hạn”, một chương trình hợp tác toàn cầu nhằm chuẩn bị cho giới trẻ trở thành các công dân tích cực và có năng lực. “Thế hệ không giới hạn” bắt đầu một năm trước, khởi đầu những đầu tư công và tư vào giáo dục và việc làm cho giới trẻ và có sự tham gia của chính giới trẻ vào những nỗ lực này.