Hợp tác chuyển giao công nghệ chuyển đổi số tại Lào

NDO -

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Công nghệ mới phát triển quốc tế KTS Việt Nam (KTSVN) đã làm việc với Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam về hợp tác chuyển giao công nghệ chuyển đổi số trong các lĩnh vực về giáo dục, y tế, nông nghiệp.

Đại sứ Lào tại Việt Nam tiếp đại diện Công ty KTS Việt Nam.
Đại sứ Lào tại Việt Nam tiếp đại diện Công ty KTS Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sức đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông đã bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hợp tác đầu tư và hỗ trợ thúc đẩy việc chuyển đổi số tại Lào.

Chính phủ Lào đã và đang có nhiều chính sách ưu ái, khuyến khích việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua tìm hiểu về hoạt động của KTS Việt Nam, Đại sứ hy vọng, công ty sẽ có nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số với các doanh nghiệp tại Lào và sẽ kết nối, tạo điều kiện cho KTS Việt Nam khảo sát, tìm hiểu các lĩnh vực có thể đầu tư.

Ông Hoàng Văn Ngọc, người sáng lập nền tảng KTS và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty KTS Việt Nam đã cảm ơn sự giúp đỡ của cá nhân Đại sứ và các cán bộ sứ quán, đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình vì sự hợp tác ứng dụng công nghệ số tại nước bạn.

Ông cho biết, cùng sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu về sử dụng các ứng dụng công nghệ của các cá nhân, doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Do đó, chuyển đổi số không chỉ là đòi hỏi cấp thiết ở cấp quốc gia, mà bản thân các doanh nghiệp cũng cần nhanh chóng thay đổi mạnh mẽ để phù hợp sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật nhằm đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh, gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

KTS Việt Nam là một công ty phát triển công nghệ nền tảng platform trên các có mạng xã hội, thương mại, điện tử, chat OTP, tìm kiếm… giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số. Thông qua Đại sứ quán Lào, công ty mong muốn tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp của nước bạn về công nghệ số áp dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế và các chương trình khởi nghiệp.