Hợp tác an ninh góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung Việt Nam-Lào

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 24/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Trước đó, Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại buổi tiếp. (Ảnh: Trịnh Quốc Dũng)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại buổi tiếp. (Ảnh: Trịnh Quốc Dũng)

Tại các buổi tiếp, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chuyển lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng gia đình.

Hợp tác an ninh góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung Việt Nam-Lào ảnh 1

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh trao đổi với Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại buổi tiếp. (Ảnh: Trịnh Quốc Dũng)

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh về kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhấn mạnh, hai Bộ đã xác định hợp tác về an ninh, quốc phòng tiếp tục là một trong ba trụ cột trong quan hệ hai nước, kiên quyết, kiên trì xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định và phát triển; khẳng định không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia và gây chia rẽ quan hệ hai nước; hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia.

Hợp tác an ninh góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung Việt Nam-Lào ảnh 2

Quang cảnh Hội đàm. (Ảnh: Trịnh Quốc Dũng)

Khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị, trong thời gian tới hai nước tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác vùng.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hợp tác toàn diện với Bộ Công an Lào nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hợp tác an ninh góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung Việt Nam-Lào ảnh 3

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu ý kiến tại Hội đàm. (Ảnh: Trịnh Quốc Dũng)

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, từ nay đến cuối năm 2022, cùng với việc phối hợp trong lĩnh vực công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an hai nước sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Trong đó, hai bên đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ Công an hai nước về truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để lực lượng chức năng của hai Bộ hoàn thành trọng trách mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào giao phó.

Tại các buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đánh giá cao chuyến thăm Lào của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đúng vào dịp hai nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Ghi nhận kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam cũng như kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh mong muốn sự hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục được tăng cường, có hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Hợp tác an ninh góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung Việt Nam-Lào ảnh 4

Phó Thủ tướng, Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm. (Ảnh: Trịnh Quốc Dũng)

* Trước đó, chiều cùng ngày, tại thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do Phó Thủ tướng, Đại tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong làm Trưởng đoàn. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.

Tại Hội đàm, hai bên đánh giá kết quả hợp tác về an ninh, trật tự từ đầu năm 2022 đến nay và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Với nhiều kết quả tích cực quan trọng hai Bộ đã đạt được, từ nay đến cuối năm 2022, hai bên nhất trí tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin, không để các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai Bộ.

Hai bên nhất trí phối hợp hiệu quả, thực chất trong các lĩnh vực bảo đảm an ninh nội địa và phòng chống khủng bố, xuất nhập cảnh, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa...; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời thông tin cho nhau, hợp tác hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật ở nước này trốn sang nước kia.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy; triển khai cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; phối hợp điều tra chuyên án chung đối với đường dây tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước; tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa hai Bộ về hợp tác phòng, chống ma túy đồng thời tổng kết 1 năm việc thực hiện Bản ghi nhớ.