Họp mặt nhân chứng lịch sử tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh

NDĐT - Ngày 27-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt truyền thống các Anh hùng LLVTND, các cán bộ (cấp trung đoàn trở lên) là những nhân chứng lịch sử tham gia năm cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự họp mặt.

Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải và Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trao đổi với Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn
Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải và Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trao đổi với Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn

Thiếu tướng Vũ Văn Thược, nguyên Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 5, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4 đã đại diện các Anh hùng LLVTND, các tướng lĩnh và cán bộ cao cấp ôn lại truyền thống yêu nước hào hùng của dân tộc và ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975.

Năm cánh quân của Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4 và Binh đoàn 232 (tương đương cấp quân đoàn) đã tham gia cuộc tổng tiến công trong 55 ngày đêm, với tốc độ thần kỳ “một ngày bằng 20 năm”. Với trận quyết chiến chiến lược này, ta đã đánh bại hoàn toàn quân đội ngụy hơn một triệu tên, do Mỹ dày công tổ chức, nuôi dưỡng, với số lượng lớn phương tiện, vũ khí hiện đại và hệ thống phòng thủ, bố trí chiến lược hoàn chỉnh.

Đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định, đại thắng mùa Xuân 1975 là chiến công chói lọi, là thắng lợi vĩ đại của toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nó phản ánh nghị lực phi thường của nhân dân ta, đồng thời khẳng định ý chí, quyết tâm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thắng lợi đó của cách mạng Việt Nam khẳng định vấn đề có tính chân lý, rằng: một dân tộc đất không rộng, người không đông, tiềm lực vật chất có hạn, nhưng đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh với một ý chí và quyết tâm cao độ, lòng quả cảm phi thường, sức sáng tạo vô tận, dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác - Lê nin, được sự ủng hộ to lớn của các lực lượng cách mạng và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi kẻ thù.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ (trái) và Trung tướng Nguyễn Văn Thái.

Chiến dịch đã diễn ra với quy mô lớn, hiệp đồng tác chiến quân, binh chủng hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công của lực lượng vũ trang ba thứ quân và lực lượng chính trị quần chúng rộng khắp, đánh thẳng vào sào huyệt của địch ở Sài Gòn. Chiến dịch tiến công địch trên mọi hướng, trên cả ba vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị, bằng ba mũi giáp công: quân sự, chính trị, binh vận, càng đánh càng mạnh, nên đã phát huy thế và lực, tạo ra thời cơ.

Theo đồng chí Lê Thanh Hải, về phía Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định, đã lãnh đạo quân và dân và các lực lượng chính trị tiến hành cuộc chiến đấu anh dũng trên cả ba mặt trận chính trị, quân sự và binh vận, đã làm nên những chiến công vang dội.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, trên hướng Tây và Tây Bắc, lực lượng Thành đội Sài Gòn - Gia Định tiêu diệt hàng chục đồn bót ở Củ Chi, Hóc Môn, Gò Vấp, Đức Hòa, Bình Chánh; trên hướng Đông và Đông Bắc, lực lượng vũ trang địa phương tiến công đồn bót, đánh địch càn quét ở Thủ Đức, Bưng Sáu Xã; các đội đặc công, biệt động và lực lượng vũ trang Thành đội xây dựng cơ sở áp sát vùng ven và bám sâu vào nội đô. Lực lượng Thành đội Sài Gòn - Gia Định mở thêm nhiều vùng lõm giải phóng; các đội biệt động và bộ đội địa phương đứng vững chân ở Gò Vấp, Hóc Môn, Nam - Bắc Bình Chánh, Tân Bình, Nam Thủ Đức, phối hợp với sáu trung đoàn đặc công và Lữ đoàn đặc công - biệt động 316 của Miền, cơ động áp sát địch ở Gò Vấp, Tân Bình, Bình Chánh, Nhà Bè, Thủ Đức.

Bên cạnh đó, nhân dân nhiều nơi đã nổi dậy trấn áp địch, giải tán nhiều toán phòng vệ dân sự, ban tề ấp, khóm và tiếp tục củng cố, phát triển các lõm chính trị nội thành, hoàn chỉnh phương án đánh chiếm đầu cầu và các mục tiêu quan trọng trong thành phố.

Khi các binh đoàn chủ lực tiến sát nội đô, lực lượng chính trị đã phối hợp tốt với lực lượng vũ trang tại chỗ đánh chiếm các mục tiêu và căn cứ trong nội thành. Ở ngoại thành, quần chúng kết hợp với lực lượng vũ trang tại chỗ đã vùng lên giành chính quyền ở 90% ấp, 2/3 số xã trước khi bộ đội chủ lực đến. Riêng lực lượng vũ trang quận, huyện tiến công tiêu diệt và làm cho địch tan rã tại chỗ; nhân dân đồng loạt nổi dậy làm chủ treo cờ giải phóng tại trụ sở hành chính; công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp đứng lên làm chủ xưởng, hãng, kho hàng,… không cho địch phá hoại, phân tán, bảo vệ, duy trì hoạt động; đặc biệt công nhân các xí nghiệp dệt, nhà đèn, nhà máy nước đã giữ nguyên vẹn cơ sở vật chất, tiếp tục sản xuất bảo đảm cho nhân dân thành phố sinh hoạt bình thường.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã có sự hiệp đồng chiến đấu rất tuyệt vời của quân chủ lực với lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị của Thành phố; với sự nổi dậy ở nhiều mức độ, ở các thời điểm khác nhau của nhân dân; với sự tham gia tấn công địch của tất cả các lực lượng yêu nước với công tác binh vận, địch vận vào ngay các cơ quan đầu não của địch đã làm cho bộ máy chính quyền và quân đội địch nhanh chóng tan rã, sụp đổ.

Thay mặt những người trẻ, Tiến sĩ Huỳnh Thị Hồng Gấm (Bệnh viện Từ Dũ) phát biểu tri ân các Mẹ VNAH, các Anh hùng LLVTND, các tướng lĩnh, thương binh, gia đình các liệt sĩ, và hứa tiếp tục tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử của thời đại, về những thành tựu to lớn của TP Hồ Chí Minh sau 40 năm thống nhất đất nước. Qua đây, nhân dân các thế hệ được vun đắp thêm tinh thần yêu nước, hun đúc trí tuệ người Việt Nam, cùng chung tay góp sức, quyết tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm