Hơn 70 giáo viên dự thi dạy giỏi các trường cao đẳng, trung cấp nghề quân đội

NDO - NDĐT- Hơn 70 giáo viên giỏi tiêu biểu của 20 đoàn, thuộc năm trường cao đẳng nghề và 15 trường trung cấp nghề quân đội trong cả nước về tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các trường cao đẳng, trung cấp nghề quân đội lần thứ hai. Hội thi khai mạc sáng ngày 11-11, tại thành phố Đà Nẵng, do Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) tổ chức.
Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi các trường cao đẳng, trung cấp nghề quân đội lần thứ hai.
Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi các trường cao đẳng, trung cấp nghề quân đội lần thứ hai.

Các giáo viên dự thi dạy giỏi với năm nội dung, gồm: Công nghệ ô-tô, hàn, lắp ráp- sửa chữa máy vi tính, điện công nghiệp, điện dân dụng.

Với nhiệm vụ chính đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách xã hội, hằng năm các trường cao đẳng, trung cấp nghề quân đội đào tạo từ 100 đến 110 nghìn học sinh, đáp ứng một phần yêu cầu nguồn nhân lực trực tiếp cho xã hội. Nhiều trường đã chú trọng đào tạo đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn kỹ thuật và sư phạm theo chuẩn quốc gia; đầu tư phát triển trang thiết bị; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy và học; từng bước chuẩn hóa về nội dung, chương trình đào tạo.

Hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ sư phạm, đánh giá năng lực của đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt ”, đáp ứng yêu cầu dạy nghề của quân đội trong tình hình mới.