Hơn 60 nghìn lượt khách đến Đà Lạt dịp Tết Dương lịch

NDO -

Ngày đầu năm dịp Tết Dương lịch 2022, Đà Lạt đón hơn 60 nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Trên các cung đường trung tâm, nhiều khu du lịch và không gian hoa mai anh đào ven đô đã rộn ràng bước chân lữ khách, sau thời gian trầm lắng do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Du khách tìm đến những không gian mai anh đào ven đô.
Du khách tìm đến những không gian mai anh đào ven đô.

Ghi nhận trên các cung đường cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt, dòng người và phương tiện nối đuôi đổ về khu vực trung tâm phố núi. Năm nay, hệ thống đường giao thông nội đô Đà Lạt đã được nâng cấp, mở rộng; những nút giao thông trọng yếu đã được lắp đèn tín hiệu giao thông nên đã cơ bản khắc phục tình trạng kẹt xe cục bộ.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, qua theo dõi hệ thống đăng ký lưu trú, lượng du khách đến Đà Lạt dịp Tết Dương lịch hơn 60 nghìn lượt. Hiện, các nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đạt công suất khoảng 60%; khách sạn 2 sao, biệt thự du lịch, nhà ở nguyên căn đạt công suất từ 85-90%; khách sạn 3 sao trở lên đạt công suất hơn 90%.

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt Lê Anh Kiệt cho biết, sau thời gian dài tạm ngừng đón du khách để phòng, chống dịch, nay các cơ sở lưu trú, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn đã mở cửa đón khách. Từ dịp lễ Giáng sinh đến nay, lượng du khách đến Đà Lạt tăng đáng kể, đây là tín hiệu đáng mừng.

“Du lịch an toàn, văn minh và thân thiện luôn được thành phố chú trọng. Cơ quan chức năng thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách, đơn vị kinh doanh, cơ sở lưu trú… thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch”, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt cho hay.

Đà Lạt thu hút du khách dịp Tết dương lịch -0

Đà Lạt ngày đầu năm 2022.

Đà Lạt thu hút du khách dịp Tết dương lịch -0

Du ngoạn xe đạp quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

Đà Lạt thu hút du khách dịp Tết dương lịch -0

Một gia đình trải nghiệm Đà Lạt ngày đầu năm.

Đà Lạt thu hút du khách dịp Tết dương lịch -0

Khu vực quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt ngày đầu năm 2022.