Hơn 408 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng Covid-19 ở Trà Vinh

NDO -

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, UBND tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt hỗ trợ 263.828 người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 408 tỷ đồng.

Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tính đến 17 giờ ngày 31/10, tỉnh Trà Vinh đã có 247.752 người được chi hỗ trợ với tổng số tiền hơn 381 tỷ đồng, đạt 93,3% so với tổng kinh phí được phê duyệt.

Trong đó, đã chi hỗ trợ cho 211.588 lao động tự do với số tiền hơn 317 tỷ đồng; 33,6 tỷ đồng cho 24.693 người ngừng việc; 11,8 tỷ đồng cho 3.195 người bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 10,8 tỷ đồng cho 3.611 hộ kinh doanh; gần 7,5 tỷ đồng cho 4.618 trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly tập trung.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Trà Vinh đã giải ngân vốn vay cho Công ty Cổ phần Du lịch Trà Vinh, Công ty May Hồng Việt Trà Vinh, Công ty Cổ phần Mỹ Lan, Công ty Cổ phần Rynan Smart, Công ty Cổ phần Rynan Technologics với số tiền gần 900 triệu đồng, trả lương cho 292 lao động để phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Út cho biết, các huyện, thị xã, thành phố đã quyết tâm thực hiện tốt việc hỗ trợ cho người dân. Tiêu biểu, huyện Cầu Kè đạt 100%; TP Trà Vinh, huyện Tiểu Cần 99%; các huyện Duyên Hải, Trà Cú 98%; các huyện, thị xã còn lại đạt 77% trở lên so với kế hoạch được phê duyệt.

Quán triệt sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh đang tích cực phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng theo quy định, nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19