Hơn 213 triệu ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã hồi phục

NDO -

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 6/10 (giờ Việt Nam), số bệnh nhân bình phục trên toàn thế giới hiện đã lên tới 213.699.048 người trên tổng số 236.568.831 triệu ca mắc Covid-19.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 trong phòng ICU tại Bệnh viện Đại học Milton Keynes, Anh. (Ảnh: Reuters)
Điều trị bệnh nhân Covid-19 trong phòng ICU tại Bệnh viện Đại học Milton Keynes, Anh. (Ảnh: Reuters)

Trong 24 giờ qua, số ca khỏi bệnh ghi nhận trên toàn cầu là 486.887 ca, cao hơn so với 408.429 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 được báo cáo, trong đó Mỹ chiếm nhiều nhất với 94.677 ca; tiếp theo là Anh, 33.869 ca; Thổ Nhĩ Kỳ, 29.802 ca và Nga, 25.110 ca.

Số ca tử vong mới là 7.441 ca, nâng tổng số người không qua khỏi lên 4.830.625.

Hơn 213 triệu ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã hồi phục -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG 

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 quốc gia bị ảnh hưởng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ (44.781.066 ca) tương đương hơn 1/5 số ca nhiễm thế giới, trong khi số ca tử vong (724.719 ca) tương đương hơn 1/6 ca tử vong trên thế giới.

Ấn Độ hiện đứng thứ hai về số ca nhiễm (hơn 33,8 triệu ca), trong khi Brazil đứng thứ hai thế giới về số ca tử vong (hơn 598 nghìn ca). Trong 24 giờ qua, Brazil đã ghi nhận 20.528 ca nhiễm mới và 677 ca tử vong, theo dữ liệu do Bộ Y tế nước này công bố.

Hơn 213 triệu ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã hồi phục -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Châu Á vẫn là khu vực có nhiều ca nhiễm nhất, hiện đã lên tới hơn 76,4 triệu ca, vượt xa khu vực ở vị trí thứ hai là châu Âu (hơn 59,5 triệu ca). Bắc Mỹ hiện có hơn 53,7 triệu ca nhiễm, trong khi con số này ở Nam Mỹ là hơn 37,8 triệu ca. Châu Phi ít bị ảnh hưởng hơn song tổng số ca nhiễm đã lên tới hơn 8,4 triệu ca. Châu Đại Dương có tổng cộng 241.963 ca nhiễm.

Tại châu Âu, Anh hiện là nước có nhiều ca nhiễm nhất (hơn 7,9 triệu ca) trong khi Nga là quốc gia có nhiều ca tử vong nhất (211.696 ca). Ngày 5/10, Nga ghi nhận 895 ca tử vong do Covid-19, mức cao nhất theo ngày kể từ khi đại dịch bùng phát. Quốc gia này cũng có thêm 25.110 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua.

Trước đó, giới chức Nga đã kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm vaccine và khẳng định đây là cách duy nhất để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hơn 213 triệu ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã hồi phục -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG 

Cùng ngày, Bộ Y tế Ukraine thông báo lần đầu tiên số ca tử vong do Covid-19 tại nước này đã vượt mốc 300 ca/ngày kể từ trung tuần tháng 5 vừa qua. Theo đó, nước này đã ghi nhận 317 ca tử vong mới và 9.846 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua.

Trong nhiều tuần qua, Ukraine đã chứng kiến số ca lây nhiễm mới gia tăng mạnh, buộc nước này phải thực hiện các biện pháp phòng dịch gắt gao. Tuần trước, số ca mắc mới theo ngày đã tăng lên gần 12 nghìn ca, mức cao nhất kể từ tháng 4.

Ukraine đã ghi nhận tổng cộng 2,47 triệu ca mắc trong số 41 triệu dân, trong đó 57.205 ca tử vong. Mới chỉ có 5,82 triệu người dân Ukraine đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19.

Tại châu Á, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, bắt đầu tiếp nhận việc đặt lịch tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi, đồng thời nhấn mạnh nhóm đối tượng này không thuộc diện bắt buộc tiêm chủng. Đây là một trong những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới