Hơn 18 nghìn học sinh TP Hải Phòng tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10

NDO -

Sáng 16-7, hơn 18 nghìn thí sinh tại TP Hải Phòng đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2020-2021, với môn thi Ngữ văn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, TP Hải Phòng quyết định kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay chỉ có ba môn thi, thay vì bốn môn như năm học trước đó. 

Học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10.
Học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10.

Tại kỳ thi này, các thí sinh sẽ phải tham dự ba môn thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong hai ngày 16 và 17-7. Sáng 16-7, thí sinh thi môn Ngữ văn; chiều 16-7, thi môn tiếng Anh; sáng 17-7, thi môn Toán. Riêng các thí sinh dự thi vào THPT chuyên Trần Phú làm bài thi môn chuyên trong hai ngày 19 và 20-7.

Trong đó, sáng 19-7, các thí sinh làm bài thi tiếng Anh (không chuyên); chiều 19-7, thi môn Toán chuyên và Ngữ văn chuyên; sáng 20-7, thi tiếng Anh chuyên và tiếng Nhật chuyên; chiều 20-7, thi các môn chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hải Phòng, kỳ thi có 18.751 thí sinh tham dự tại 41 hội đồng thi, với tổng số 768 phòng thi. Gần 3.000 cán bộ, giáo viên được huy động tham gia coi thi và 750 người tham gia chấm thi. Các điểm thi được bố trí thuận lợi cho thí sinh, không để thí sinh phải đi xa. Trung bình, mỗi phòng thi có 24-26 thí sinh.  

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai sớm và khá chu đáo về cơ sở vật chất phục vụ thi và chấm thi. Ngành GD và ĐT tổ chức học tập, ôn luyện để trang bị cho học sinh lớp 9 đầy đủ kiến thức, kỹ năng và ghi nhớ quy chế thi. Đồng thời phối hợp chặt chẽ lực lượng an ninh trong công tác sao in đề thi, giám sát quá trình làm bài thi, bảo quản bài thi, tổ chức chấm thi...

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cũng đã triển khai kế hoạch bảo đảm cấp điện ổn định cho các điểm thi.