Hơn 160 trường hợp nhiễm Covid-19 khi về Cà Mau

Trong quá trình lấy mẫu RT-PCR cho các công dân trở về từ nhiều tỉnh, thành phố thời gian gần đây, Cà Mau đã phát hiện 168 F0.

Một khu vực phong toả ở xã Ngọc Chánh (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) vì có ca tái dương tính.
Một khu vực phong toả ở xã Ngọc Chánh (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) vì có ca tái dương tính.

Từ đêm 1 đến chiều 7/10, Cà Mau ghi nhận gần 21.000 công dân từ nhiều tỉnh, thành phố trở về địa phương; tất cả được đưa vào các khu cách ly tập trung. Trong chiều 7/10, lực lượng chức năng đã thực hiện lấy mẫu RT-PCR được hơn 19.570 người; hơn 16.520 trường hợp đã có kết quả và có đến 168 F0.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe của người dân và thực hiện công tác phòng dịch hiệu quả trong điều kiện các khu cách ly tập trung đang quá tải, chính quyền tỉnh Cà Mau áp dụng cách ly tại nhà 28 ngày với các công dân trở về, nếu đáp ứng các điều kiện sau: bảo đảm các điều kiện an toàn theo quy định tại nhà, không lây lan cho người khác; người đã tiêm từ 1-2 mũi vaccine phòng Covid-19 có kết quả test nhanh âm tính. Riêng những người chưa tiêm vaccine phải có kết quả xét nhiệm RT-PCR âm tính lần 1. 

Việc áp dụng cách ly 28 ngày như trên đang nhận được đồng thuận cao của nhân dân địa phương. Ở nhiều vùng thôn quê Cà Mau, rất nhiều trường hợp là họ hàng, thân tộc… chủ động gom lại cùng một nhà để có nhà trống (chuẩn bị sẵn lương thực và các điều kiện cần thiết khác) cho người thân về cách ly tại gia đình.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, từ đầu năm 2021 đến mốc trước ngày 1/10, tức khi công dân chưa về ồ ạt, toàn tỉnh ghi nhận tổng số 367 F0. Trong đó, có 222 F0 ngoài tỉnh về địa phương cách ly tập trung, trong đó 29 F0 là tài xế; 23 F0 ở khu vực phong toả; công dân do tỉnh Cà Mau đón về cách ly tập trung nhưng dương tính là 31 trường hợp; 40 ca F0 cộng đồng; 51 F0 phát hiện trong quá trình cách ly tại nhà (trong 51 F0 này có 12 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nhà nhưng tái dương tính với SARS-CoV-2, trung bình từ khi ủ bệnh đến khi phát hiện là 23,5 ngày).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, vì thời gian ủ bệnh kéo dài hơn so với dự báo của cơ quan chức năng và thực tế có nhiều trường hợp trong tỉnh tái dương tính rồi lây cho người dân, chòm xóm…, nên buộc tỉnh phải khoanh vùng, phong toả nhiều khu vực ở xã Thanh Tùng và Ngọc Chánh của huyện Đầm Dơi.

Đây cũng là lý do khiến công tác phòng, chống dịch của tỉnh phải linh hoạt thay đổi liên tục để đáp ứng hoàn cảnh thực tế.

Trong cuộc họp trực tuyến công tác phòng chống dịch gần đây, Thủ tướng Chính phủ đề cập việc biến chủng mới có thời gian ủ bệnh đến 18 ngày nên yêu cầu các địa phương phải hết sức linh hoạt trong phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân ở mức cao nhất, không để dịch bệnh lan rộng.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam